Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội linh hoạt giải pháp để học sinh vùng ngập được học trực tiếp

Kinhtedothi– Bước vào tuần thứ 3 sau khai giảng năm học 2024 – 2025 nhưng một số trường học tại Hà Nội vẫn ở trong tình trạng ngập úng. Với mong muốn học sinh sớm được đến trường học trực tiếp, nhiều giải pháp linh hoạt đã được lãnh đạo địa phương, đơn vị nhà trường thống nhất thực hiện.

Đưa học sinh đi học nhờ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 cùng hoàn lưu sau bão, nước sông Bùi dâng cao khiến Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A và Trường THCS Nam Phương Tiến (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) bị ngập úng kéo dài. Dự báo tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa biết thời điểm nào nước rút nên lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ, phòng GD&ĐT huyện và UBND xã Nam Phương Tiến quyết định tìm giải pháp để học sinh sớm trở lại trường.

Học sinh vùng ngập vui mừng vì được học trực tiếp tại trường.
Học sinh vùng ngập vui mừng vì được học trực tiếp tại trường.

Qua khảo sát và nắm tình hình thực tế, lãnh đạo địa phương xây dựng phương án đưa học sinh 2 trường (Tiểu học Nam Phương Tiến A và THCS Nam Phương Tiến) đi học nhờ; trong đó Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A học nhờ tại địa điểm của Trường THCS Nam Phương Tiến B còn Trường THCS Nam Phương Tiến học nhờ tại Trường THCS Tân Tiến.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A Kiều Thị Minh Hoa chia sẻ, khi nhận được thông tin nhà trường sẽ cho học sinh đi học nhờ tại Trường THCS Nam Phương Tiến B, tập thể giáo viên, phụ huynh và học sinh rất mừng. Vậy là kể từ ngày 23/9, thầy trò nhà trường đã được gặp nhau trực tiếp để triển khai các nội dung chương trình năm học 2024 – 2025 sau ngót 3 tuần không được đến lớp.

Do là địa bàn vùng trũng ngập, hầu hết học sinh Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A đã cùng gia đình di dời đến nhiều nơi, có em ở nhờ nhà người thân tại Quốc Oai, Thường Tín, Thạch Thất... hoặc tránh trú ở địa bàn các xã lân cận. Do đó, việc đưa học sinh đi học nhờ không phải là chuyện đơn giản.

“Giáo viên chủ nhiệm các lớp là đầu mối thông tin có nhiệm vụ trao đổi với phụ huynh lớp mình về phương án đi học nhờ. Với những gia đình đang ở xa hoặc có bố mẹ đi vắng, sau khi xin ý kiến phụ huynh, cô giáo đã đưa học sinh về nhà mình ăn ở; hàng ngày chở các em đi học. Đến nay, gần 100% học sinh đã đi học trực tiếp, trong đó có 5 học sinh ở nhờ nhà thầy cô. Ngoài ra, số học sinh được thầy cô đưa đón đi học hàng ngày là rất lớn”, cô Hoa nói.

Tính đến 24/9, trên địa bàn huyện Ba Vì chỉ còn duy nhất 1 điểm trường khu trung tâm thuộc Trường Mầm non Vật Lại bị ngập nước. Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì Phùng Ngọc Oanh cho hay, khu vực sân của điểm trường chính – Mầm non Vật Lại ngập khoảng 10cm. Những ngày qua, học sinh của trường được linh hoạt hình thức học tập. Nếu hôm nào sân trường rút nước, học sinh sẽ đến trường học bình thường; còn hôm nào sân ngập thì cha mẹ có thể cho con đến học tại 2 điểm trường lẻ; nếu không, các cô sẽ kết nối dạy trực tuyến hoặc gửi video hướng dẫn học sinh.

Hết lòng hỗ trợ học sinh

Dù đi học nhờ, thầy cô phải đi dạy xa hơn và gia đình nhiều thầy cô cũng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ nhưng để học sinh được đi học trực tiếp, thầy cô không ngại khó ngại khổ mà luôn hết lòng cưu mang, giúp đỡ học trò.

Các đơn vị nỗ lực cho học sinh sớm được đến trường học trực tiếp.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A Kiều Thị Minh Hoa cho hay, để đưa đón học sinh đến lớp, các thầy cô phải đi sớm, về muộn hơn. Với những thầy cô đón học sinh về nhà mình thì chăm sóc các em ăn, ngủ, học hành như con.

Là điểm trường có phòng học cho mượn, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tiến Nguyễn Thị Hồng Thúy bày tỏ, khi lãnh đạo địa phương ngỏ ý cho học sinh Trường THCS Nam Phương Tiến sang học nhờ, cô đồng ý ngay và bắt tay vào sắp xếp cơ sở vật chất, lớp học, phòng bộ môn... để đón học sinh trường bạn. 

“Trường THCS Tân Tiến tổ chức 100% học sinh học buổi sáng; còn lại buổi chiều nhường toàn bộ phòng học, lớp học và cơ sở vật chất cho Trường THCS Nam Phương Tiến. Nhà trường ủng hộ điện, nước trong quá trình trường bạn sang học; đồng thời cũng bố trí phòng làm việc cho ban giám hiệu, phòng hội đồng cho thầy cô; nhắc nhở các em trong trường gặp gỡ, đón tiếp học sinh trường bạn bằng thái độ thân tình, cởi mở”, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tiến Nguyễn Thị Hồng Thúy cho biết.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tiến, nhà trường bố trí 9 phòng học cho Trường THCS Nam Phương Tiến nhưng hiện mới sử dụng 6  phòng. Do đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường có nhiều phòng chức năng nên vẫn có thể bố trí thêm phòng học khi cần thiết. Nhà trường sẵn sàng hỗ trợ các trường bạn sang học nhờ nếu có nhu cầu.

Thông tin Báo Kinh tế & Đô thị cập nhật sáng nay, gần 100% trường học trên địa bàn TP, học sinh đã trở lại trường học trực tiếp. Tại huyện Chương Mỹ, ngoài 2 trường đi học nhờ (Tiểu học Nam Phương Tiến A và THCS Nam Phương Tiến), thì các trường còn lại đã được đến trường học trực tiếp.

Tại thị xã Sơn Tây, duy nhất có Trường Mầm non Xuân Sơn A chưa thể đón học sinh đến trường. Tại huyện Mỹ Đức, còn 2 trường mầm non bị ngập nước (Trường Mầm non Hợp Tiến B và điểm Đồng Chiêm – Trường Mầm non An Phú). Còn tại  huyện Ứng Hòa, điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Vạn Thái - nơi ngập nước nhiều ngày qua đã tổ chức cho học sinh học trực tiếp từ 23/9.

Tinh thần chung được các đơn vị trường học trên địa bàn TP quán triệt thực hiện đó là: nước rút đến đâu, vệ sinh đến đấy và sớm đưa học sinh được quay trở lại trường trong điều kiện bảo đảm an toàn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ