Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Thăm, tặng quà, động viên thầy trò vùng lũ tại Mỹ Đức, Ứng Hoà

Kinhtedothi - Ngày 12/9, đoàn công tác của HĐND TP, Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở LĐTB&XH do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ học sinh, giáo viên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi) tại huyện Mỹ Đức và Ứng Hoà.

Đi cùng đoàn có đại diện Công đoàn giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức, UBND huyện Ứng Hoà. 

Quan tâm, hỗ trợ thầy và trò chịu ảnh hưởng bởi bão lũ

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến ngày 12/9, toàn TP có 236 trường học không tổ chức học trực tiếp do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão Yagi; trong đó có nhiều ngôi trường, nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu trong nước.

Đoàn công tác của HĐND TP, Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở LĐTB&XH do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn thăm, tặng quà học sinh chịu ảnh hưởng bão lũ tại huyện Mỹ Đức.
Đoàn công tác của HĐND TP, Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở LĐTB&XH do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn thăm, tặng quà học sinh chịu ảnh hưởng bão lũ tại huyện Mỹ Đức.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH TP đã tích cực vận động quyên góp để hỗ trợ thầy- trò vùng lũ. 

Chiều 12/9, đoàn công tác đến với huyện Ứng Hoà và Mỹ Đức – là hai địa bàn có nhiều học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi để thăm hỏi, chia sẻ, tặng những phần quà thiết thực, ý nghĩa, như: áo phao, khăn mặt, bánh kẹo, đồ dùng, sách giáo khoa, vở viết… giúp thầy và trò vượt qua khó khăn, có đủ điều kiện tiếp tục dạy - học.

Phó Chủ tịch Thường Trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Hợp Thanh B, huyện Mỹ Đức.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Hợp Thanh B, huyện Mỹ Đức.

Tại huyện Mỹ Đức, đoàn công tác trực tiếp thăm, tặng quà học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Hợp Thanh B; đồng thời gửi quà tặng và lời thăm hỏi, động viên đến thầy trò 3 trường cũng đang chịu cảnh úng ngập, gồm: Mầm non An Phú B, Tiểu học An Phú, Mầm non Hợp Thanh.

Tại huyện Ứng Hoà, đoàn công tác đến thăm, tặng quà học sinh và thầy cô Trường Tiểu học Vạn Thái. Theo chia sẻ của lãnh đạo nhà trường, Trường Tiểu học Vạn Thái có gần 1000 học sinh, trong đó 368 học sinh học ở điểm trường lẻ đang bị ngập úng. Với sự quan tâm của lãnh đạo UBND huyện Ứng Hoà, UBND xã Vạn Thái, các em đã được chuyển về điểm trường chính và học trực tiếp 100%.

Trao quà cho các học sinh, giáo viên, đoàn công tác mong rằng thầy trò thực hiện đúng chỉ đạo của các cấp, khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn, cố gắng vươn lên để cùng nhau dạy tốt, học tốt.

Chủ động phương án, linh hoạt hình thức dạy học

Báo cáo với đoàn công tác, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Thanh B, huyện Mỹ Đức Nguyễn Thị Như Hoa cho biết: toàn trường có 35 cán bộ giáo viên, 683 học sinh; trong đó có 183 học sinh thôn Phú Hiền- là địa bàn đang chịu úng ngập. Trước và sau bão, nhà trường tập trung cán bộ giáo viên phối hợp các lực lượng dọn dẹp, vệ sinh môi trường, bảo đảm cơ sở vật chất đề đón học sinh trở lại trường vào ngày 9/9. 

Đoàn công tác TP tặng quà học sinh Trường Tiểu học Vạn Thái, huyện Ứng Hoà.
Đoàn công tác TP tặng quà học sinh Trường Tiểu học Vạn Thái, huyện Ứng Hoà.

Ngày 10/9, nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh về việc thôn Phú Hiền có một số hộ bị ngập úng, có nhà nước ngập sâu ngang bụng, nhà trường đã rà soát, họp Ban giám hiệu, xây dựng kịch bản “3 tại chỗ” đối với các học sinh có nhu cầu, gồm “nấu, ăn, ngủ tại chỗ”. Sáng 12/9, thôn Phú Hiền bị tràn đê, trường tiếp tục họp đưa ra phương án để toàn bộ học sinh của thôn học 2 buổi/ngày, ăn bán trú. Nhà trường cử nhân viên mua thực phẩm, bát thìa, nấu nướng tại trường. Trưa 12/9, đã cung cấp gần 100 suất ăn cho học sinh, giao Đoàn thành niên chăm sóc bán trú chu đáo cho các em.

Cũng trong ngày 12/9, có hơn 10 phụ huynh đăng ký cho con ngủ tại trường vì nhà ngập sâu trong nước. Với các học sinh này, nhà trường sẽ bố trí nơi ăn, chốn ngủ với đầy đủ chăn màn; chăm sóc cho các em ăn tối, ăn sáng, tắm rửa tại trường, giúp phụ huynh yên tâm.

Thời gian tới, nếu lũ tiếp tục lên cao, nhà trường sẽ vận động phụ huynh cho con em về trường thực hiện "3 tại chỗ" để bảo đảm an toàn; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành để các em có đủ điều kiện học tập.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng đoàn công tác đến thăm điểm trường lẻ của Trường Tiểu học vạn Thái, huyện Ứng Hoà bị ngập sâu trong nước.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng đoàn công tác đến thăm điểm trường lẻ của Trường Tiểu học vạn Thái, huyện Ứng Hoà bị ngập sâu trong nước.

Nhà giáo Kiều Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Thái, huyện Ứng Hoà chia sẻ: Sáng 10/9, mưa lớn kéo dài khiến điểm trường lẻ của trường tại thôn Thái Bình chìm sâu trong nước. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hoà và UBND xã Vạn Thái, trường tiến hành di dời cơ sở vật chất, bàn ghế của điểm trường này từ tầng 1 lên tầng 2 để bảo đảm an toàn tài sản.

Để học sinh được học tập theo khung thời gian năm học, trường lên phương án chuyển dạy học trực tuyến với hơn 300 học sinh; tuy nhiên, phương án này không khả thi do học sinh còn nhỏ, bố mẹ đi vắng lại không có đủ thiết bị, đường truyền. Từ đây, trường xây dựng phương án sẽ chuyển toàn bộ phòng bộ môn ở điểm trường chính để đón toàn bộ học sinh ở điểm trường lẻ về học trực tiếp.

Sau khi sắp xếp vẫn chưa đủ phòng học nên trường tiếp tục xin ý kiến, mượn phòng của thôn và phòng của Trường Mầm non Vạn Thái; đồng thời bổ sung các trang thiết bị cần thiết như bàn ghế, quạt, điện, đèn, máy bơm… để bảo đảm học sinh có chỗ học với đầy đủ chỗ ngồi, ánh sáng… Trường xác định, với diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay, việc cho học sinh học di dời sang học tại điểm trường chính sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần đến 1 tháng. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, đến nay, 100% học sinh điểm trường lẻ được học tập trực tiếp theo đúng chương trình; buổi trưa các em được ăn bán trú đầy đủ (nếu phụ huynh có nguyện vọng).

Đoàn công tác biểu dương tinh thần trách nhiệm rất cao của các thầy cô trong việc tổ chức cho học sinh ăn, ngủ, nghỉ tại trường với những trường hợp gia đình bị úng ngập; đồng thời cho biết, các nhà trường đã thực hiện đúng, trúng theo chỉ đạo của UBND TP, Sở GD&ĐT Hà Nội trong việc vừa bảo đảm an toàn, vừa duy trì việc học cho các em.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, với những khu vực ngập sâu, ngập úng kéo dài như các huyện Chương Mỹ, Ứng Hoà, Thường Tín, Quốc Oai..., thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở đã yêu cầu các phòng GD&ĐT, hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch dài hơi trên tinh thần linh hoạt phương thức dạy học, phù hợp với tình hình cụ thể của từng trường, từng địa bàn, gồm: trực tuyến, trực tiếp, trực tuyến kết hợp trực tiếp hoặc giao bài tập, giao nhiệm vụ cho học sinh. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch vệ sinh môi trường, bảo đảm điều kiện tốt nhất, an toàn nhất đón học sinh trở lại trường sau khi lũ rút....

 

Sáng 12/9, Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đến thăm, tặng quà giáo viên, học sinh quận Hoàn Kiếm; trực tiếp động viên thầy trò Trường Tiểu học Chương Dương.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà, động viên học sinh và gia đình học sinh tại quận Hoàn Kiếm.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà, động viên học sinh và gia đình học sinh tại quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đóng góp 1 tỷ đồng với Công đoàn Giáo dục Việt Nam để chia sẻ, giúp đỡ học sinh, giáo viên chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi tại các tỉnh phía Bắc.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ