Hà Nội: 13 “con bạc” đang sát phạt bị bắt quả tang

Đạt Lê - Gia Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi có hàng chục “con bạc” đang sát phạt nhau dưới hình thức “xóc đĩa” thì lực lượng cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Ngày 10/3, Công an huyện Thạch Thất cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng về tội “Gá bạc và đánh bạc”.

Vụ việc được lực lượng cảnh sát triệt phá vào khoảng 16 giờ 30 ngày 5/2 tại thôn 7, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Theo đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Công an xã Hương Ngải bắt quả tang tại nhà Nguyễn Hữu Trường (SN 1974, trú tại thôn 7, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất) có 13 đối tượng đang có hành vi gá bạc, đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”.

Các đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Vương Văn Chinh (SN 1994), Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1975), Nguyễn Văn Hợi (SN 1971), Nguyễn Văn Thuật (SN 1994), Liêu Thị Huyền (SN 1975), Nguyễn Văn Dung (SN 1988), Nguyễn Hữu Trưởng (SN 1974), Phí Hoàng Hiệp (SN 1989), Đỗ Trung Bảy (SN 1965), Phí Văn Chiến (SN 1979), Phí Văn Đức (SN 1988), Nguyễn Duy Anh (SN 1990), Liêu Quang Trường (SN 1988) đều trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Cơ quan công an đã lập biên bản, bắt giữ các đối tượng cùng toàn bộ tang vật gồm 2 bộ bát đĩa, 4 quân vị và hơn 46 triệu đồng. Thời điểm lực lượng cảnh sát ập vào sới bạc này, có 2 đối tượng đã bỏ trốn. Đến ngày 6/2, Phí Văn Chiến đã đến cơ quan công an đầu thú, còn 1 đối tượng hiện vẫn đang bỏ trốn.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, trong sới bạc này có một số đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về các tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”, “Trộm cắp tài sản”. Đáng chú ý, trường hợp Liêu Thị Huyền có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Hiện vụ việc đang được Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng bỏ trốn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần