Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: 3 vị trí xây đập dâng giữ nước trên sông Tô Lịch

Kinhtedothi - Dự án xây dựng đập dâng tại các vị trí trên sông Tô Lịch đang được triển khai với mục tiêu cải thiện dòng chảy, giữ nước và giảm ô nhiễm.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14,6 km, chảy qua 6 quận huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai và Thanh Trì. Đây là một trong những trục thoát nước chính của thành phố, giúp điều hòa nước và giảm nguy cơ ngập lụt. Tuy nhiên, sông Tô Lịch đã trở thành sông bị ô nhiễm nặng nề do tiếp nhận nước thải từ các khu dân cư và các khu công nghiệp dọc theo bờ sông.

Để cải thiện tình trạng ô nhiễm và khôi phục dòng chảy của sông, các biện pháp cải tạo đã được UBND TP Hà Nội gấp rút triển khai trong nhiều năm qua. Mới đây, Hà Nội cũng thực hiện các dự án bổ cập nước từ sông Hồng và xây dựng đập dâng tại cầu Quang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì), cầu Dậu (Linh Đàm, quận Hoàng Mai) và cầu Cót (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) nhằm điều chỉnh mực nước, cải thiện chất lượng nước và tạo cảnh quan hai bên bờ sông.

Tại khu vực gần cầu Quang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì), một đoạn lòng sông Tô Lịch được các đơn vị thi công khoanh lại và hút cạn nước để phục vụ công tác xây dựng đập dâng.

Để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện vẫn để lại một khu vực rộng khoảng 2m bên cạnh công trình. Điều này giúp duy trì dòng chảy tạm thời, tránh tình trạng ứ đọng nước trong khu vực lân cận.

Xe ủi, máy xúc đang thi công nạo vét bùn đất và mở đường cho công trình đập dâng. Đây là một phần trong kế hoạch cải tạo toàn diện sông Tô Lịch​.

Công nhân làm việc dưới lòng sông đã được rút nước, tiến hành đặt móng cho đập dâng. Quá trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao​.

Phần hố móng đang thi công bên trong công trình đã được đào sâu khoảng 2-3 m so với mặt nước sông Tô Lịch.

Dự kiến, sau khi hoàn thành, hệ thống đập dâng sẽ góp phần cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch, thay thế nguồn nước thải bằng nước bổ cập từ sông Hồng, đồng thời giúp nâng cao cảnh quan đô thị dọc hai bên bờ sông.

Nằm cách khu vực xây dựng đập đầu tiên khoảng 1 km, vị trí thứ 2 xây dựng dập dâng nằm gần cầu Dậu (quận Hoàng Mai).

Vị trí đập dâng còn lại xây dựng gần cầu Cót (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy). Hiện 2 khu vực này vẫn chưa được triển khai xây dựng.

Bên cạnh việc xây dựng đập dâng, Hà Nội cũng đang thực hiện các bước nạo vét lòng sông và triển khai hệ thống đường ống dài hơn 5,5 km dẫn nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch.

Theo kế hoạch, quá trình nạo vét sông dự kiến hoàn thành vào quý III/2025 để chuẩn bị cho việc bổ cập nước từ sông Hồng​. Người dân Thủ đô vẫn mong một ngày sông Tô Lịch có thể trở lại trong xanh như xưa.

Chuyên gia, doanh nghiệp hiến kế làm sạch sông Tô Lịch

Chuyên gia, doanh nghiệp hiến kế làm sạch sông Tô Lịch

Chờ ngày sông Tô Lịch trở lại thơ mộng

Chờ ngày sông Tô Lịch trở lại thơ mộng

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

26 Feb, 04:40 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/2, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra tọa đàm về vấn đề “Thanh niên chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”; đồng thời cùng nhìn lại những kết quả đạt được của dự án P2ACE (Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường) và bàn thảo mục tiêu trong giai đoạn tới. Chương trình được tổ chức bởi Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, phối hợp với các đơn vị: ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường" (P2ACE), Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN thu hút nhiều người.

Không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt sau Tết

Không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt sau Tết

24 Feb, 01:50 PM

Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, các điểm phục vụ hành chính công tại Hà Nội nhanh chóng trở lại nền nếp, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng phục vụ người dân với tinh thần trách nhiệm cao. Dù lượng công dân chưa đông, cán bộ, công chức vẫn có mặt đầy đủ, thao tác xử lý hồ sơ nhanh gọn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Khai hội Chùa Hương 2026: Hàng vạn người trẩy hội từ tinh mơ

Khai hội Chùa Hương 2026: Hàng vạn người trẩy hội từ tinh mơ

22 Feb, 01:38 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ khai hội Chùa Hương 2026 chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương về trẩy hội đầu xuân. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ