Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: 96% người dân đồng thuận cách đặt tên các phường, xã mới sau sắp xếp

Kinhtedothi-Thông tin về kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho hay, 38 đơn vị đạt tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối (100%) về phương án sắp xếp và gần như tuyệt đối về tên gọi.

TP đã hoàn tất quá trình lấy ý kiến Nhân dân về đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn, với 96% đồng thuận cách đặt tên các phường, xã mới.

Việc giữ nguyên tên của 30 quận, huyện, thị xã để đặt cho một phường tiêu biểu là một chủ trương được người dân Thủ đô và cả nước ủng hộ. Điều này không chỉ bảo đảm lưu giữ truyền thống, tình cảm gắn bó với các địa danh đã in sâu trong tiềm thức, mà còn tạo sự đồng thuận cao.

Đối với các phường, xã mới không nằm trong địa danh, địa bàn tiêu biểu, TP ưu tiên lựa chọn tên của các di tích lịch sử, văn hóa truyền thống tiêu biểu của địa phương đó để đặt tên. Cách tiếp cận này cũng nhận được sự tỷ lệ đồng tình và ủng hộ lớn từ cộng đồng.

Cụ thể, 30 quận, huyện, thị xã được giữ lại tên gồm: 12 quận (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm), 17 huyện (Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa) và thị xã Sơn Tây.

Một số tên phường, xã mới mang dấu ấn văn hóa, lịch sử là: Ngọc Hà, Giảng Võ (Ba Đình); Cửa Nam (Hoàn Kiếm); Láng, Ô Chợ Dừa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Đống Đa); Phú Thượng (Tây Hồ); Bạch Mai, Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng); Việt Hưng, Bồ Đề, Phúc Lợi (Long Biên); Tân Triều, Ngọc Hồi (Thanh Trì); Phù Đổng, Bát Tràng (Gia Lâm); Trung Giã (Sóc Sơn); Sơn Đồng, An Khánh (Hoài Đức); Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô (Ba Vì); Chương Dương, Hồng Vân (Thường Tín).

Một góc Thành phố Hà Nội nhìn từ trên cao (ảnh: An Chi)

Đáng chú ý, theo ông Trần Đình Cảnh, toàn TP Hà Nội chỉ có hai trường hợp thay đổi tên so với dự thảo ban đầu sau khi lắng nghe ý kiến Nhân dân, đó là xã Liên Minh (Đan Phượng), ban đầu dự kiến tên Thọ Lão; và xã Bất Bạt (Ba Vì), ban đầu dự kiến tên Cẩm Đà.

Theo Phòng Nội vụ UBND huyện Ba Vì, mặc dù tỷ lệ đồng tình với tên Cẩm Đà rất cao (98%), huyện vẫn quyết định lấy ý kiến lại của cử tri sau khi nắm bắt tâm tư nguyện vọng qua nhiều kênh. Kết quả, tên Bất Bạt nhận được sự nhất trí gần như tuyệt đối (99,99%). Nguyên nhân là huyện Ba Vì ngày nay được hình thành từ ba huyện cũ, trong đó có Bất Bạt, và việc đặt tên này được người dân xem là sự tiếp nối lịch sử.

Cùng đó, xã Liên Minh của huyện Đan Phượng hình thành từ diện tích và dân số từ các xã Phương Đình, Thọ Xuân, Thọ An, Trung Châu. Chính quyền huyện lý giải tên gọi "Liên Minh" được lựa chọn mang ý nghĩa của sự kết nối, liên kết chặt chẽ và đoàn kết giữa các địa phương; là sự kết hợp không chỉ về địa giới hành chính mà còn là sự đồng lòng, thống nhất trong mục tiêu xây dựng một cộng đồng phát triển toàn diện.

“Sự đồng thuận cao của Nhân dân cho thấy chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã là đúng đắn, đáp ứng nguyện vọng và giải quyết các bất cập hiện tại. Thành công này thể hiện cách làm khoa học và nghiêm túc của TP”- người đứng đầu ngành Nội vụ thành phố khẳng định.

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, Hà Nội dự kiến giảm từ 526 phường, xã còn 53 phường, 73 xã, giảm 76%. ĐVHC mới có diện tích nhỏ nhất là phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm) với 1,65km2, lớn nhất là xã Ba Vì (huyện Ba Vì) với 81,29km2. Về dân số, phường Hồng Hà (quận Tây Hồ) đông nhất với hơn 126.000 người, xã Minh Châu (huyện Ba Vì) ít nhất với hơn 6.600 người.

Sau khi hoàn thành lấy ý kiến Nhân dân, Tờ trình Đề án dự kiến sẽ được Ban chấp hành Đảng bộ TP cho ý kiến vào chiều 28/4 và trình HĐND TP xem xét, thông qua tại phiên họp chuyên đề ngày 29/4.

Quận Hai Bà Trưng giải đáp băn khoăn về chế độ cho cán bộ, trụ sở mới sau sắp xếp phường

Quận Hai Bà Trưng giải đáp băn khoăn về chế độ cho cán bộ, trụ sở mới sau sắp xếp phường

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc động viên lực lượng thi công xuyên Tết tại dự án cầu Hồng Hà

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc động viên lực lượng thi công xuyên Tết tại dự án cầu Hồng Hà

11 Feb, 03:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 11/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại công trường xây dựng cầu Hồng Hà - một trong những công trình trọng điểm của Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại thôn Bồng Lai, xã Ô Diên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân Thủ đô trong dịp Tết

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân Thủ đô trong dịp Tết

11 Feb, 01:14 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 11/2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác sản xuất tại Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội và Trạm bơm Cầu Ngà 1. Tham gia đoàn còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Thi hành Luật Thủ đô: Khơi thông nguồn lực phát triển Hà Nội

Thi hành Luật Thủ đô: Khơi thông nguồn lực phát triển Hà Nội

11 Feb, 07:06 AM

Kinhtedothi - Sau hơn một năm triển khai, Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 đã từng bước đi vào cuộc sống với nhiều kết quả tích cực, tạo cơ sở pháp lý cho Hà Nội chủ động hơn trong quản trị, huy động nguồn lực và phát triển bền vững. Báo cáo số 63/BC-BTP của Bộ Tư pháp cho thấy những chuyển biến rõ nét trong công tác tổ chức thi hành, đồng thời chỉ ra các khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ để phát huy đầy đủ hiệu quả của các cơ chế đặc thù, vượt trội dành cho Thủ đô.

Thẩm định Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao quyền mạnh, tạo đột phá phát triển

Thẩm định Luật Thủ đô (sửa đổi): Trao quyền mạnh, tạo đột phá phát triển

10 Feb, 09:12 PM

Kinhtedothi - Sửa đổi Luật Thủ đô được xác định là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội cho Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia. Tại cuộc họp thẩm định Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức chiều 10/2, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng dự thảo Luật đã thể hiện tư duy đổi mới, phân quyền mạnh mẽ gắn với trách nhiệm giải trình, tạo nền tảng pháp lý cho Thủ đô phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ