Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội ban hành Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Chỉ thị nêu rõ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 trên cơ sở đánh giá toàn diện, chính xác kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025; dự báo đầy đủ bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới; phải có tầm nhìn, tư duy phát triển mới, đột phá để nắm bắt và tận dụng tốt các cơ hội, vượt qua thách thức cũng như khắc phục những hạn chế, yếu kém của giai đoạn 2021-2025; kết hợp giữa tăng cường, phát huy nội lực với khai thác, huy động và tận dụng hiệu quả ngoại lực, trong đó nội lực là cơ bản, có vai trò quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá.

Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và địa phương phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và quy hoạch của thành phố; phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương và bảo đảm tính kết nối vùng, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, góp phần phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng của cả nước; phù hợp với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung khai thác, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 2026-2030 phải bảo đảm tính khả thi, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn. Các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực phụ trách đảm bảo tính chính xác, đồng bộ và thống nhất về thông tin, số liệu thống kê, phục vụ tốt công tác theo dõi, đánh giá và xây dựng kế hoạch.

Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải đảm bảo: mang tính đột phá, đổi mới, mạnh mẽ, quyết liệt, khả thi, hiệu quả, phù hợp với khả năng thực hiện và cụ thể, mang tính hành động cho các ngành, các cấp, các địa phương với tinh thần: “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Trong đó, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền” và lượng hóa được. Đồng thời, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, trong đó gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó là phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong đó, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, mọi thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, người dân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Chỉ thị yêu cầu việc tổ chức xây dựng Kế hoạch 5 năm 2026-2030 phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhằm tạo sự đồng thuận cao trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Dấu ấn chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế

Dấu ấn chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế phải hài hòa giữa các vùng, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường

Phát triển kinh tế phải hài hòa giữa các vùng, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội trong triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn

Đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội trong triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn

08 Dec, 10:31 AM

Kinhtedothi - Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn Thủ đô, trong đó có đề xuất cho phép Hà Nội quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn quy định hiện hành.

Khắc phục hạn chế, khó khăn, khai thác lợi thế của từng xã để phát triển

Khắc phục hạn chế, khó khăn, khai thác lợi thế của từng xã để phát triển

07 Dec, 11:39 PM

Kinhtedothi - Ngày 7/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 5 xã Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Đa Phúc, Kim Anh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý chất thải rắn, quản lý, bảo vệ rừng, và sự tham gia của các xã cùng Thành phố giải quyết 5 điểm nghẽn (ngập úng, ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị).

Hành trình kiến tạo hạnh phúc giữa đời sống đô thị

Hành trình kiến tạo hạnh phúc giữa đời sống đô thị

07 Dec, 07:46 PM

Kinhtedothi - Sáng 6/12 tại Hà Nội, “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025” chính thức diễn ra, lần đầu tiên tạo nên một “tuyến phố nghệ thuật - tương tác - sẻ chia” kéo dài quanh hồ Gươm với 13 điểm trải nghiệm liên tục.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Thư Lâm tăng tốc giải phóng mặt bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Thư Lâm tăng tốc giải phóng mặt bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

07 Dec, 01:25 PM

Kinhtedothi - Ngày 7/12, Đoàn giám sát số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thư Lâm, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với công tác kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ