Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Bắt 2 nam thanh niên cướp giật tài sản ở Tam Đồng

Kinhtedothi - Chị X. đang đi xe máy trên đường ở xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội thì bất ngờ bị 2 đối tượng điều khiển xe máy Honda Wave, không lắp biển kiểm soát đi từ phía sau vượt lên giật 1 chiếc ví cầm tay có chứa tiền mặt và điện thoại iPhone.

Ngày 17/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khổng Văn Kiên (SN 2005, HKTT Xuân Hoà, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Quốc Toản (SN 2005, HKTT: Yên Thạch, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 19 giờ 37 phút ngày 17/3/2024, chị X. (SN 1981, HKTT Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở anh T. (SN 1981, HKTT Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Khi đến đoạn đường gần chợ Đình ở thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thì bất ngờ bị 2 đối tượng điều khiển xe máy Honda Wave, không lắp biển kiểm soát đi từ phía sau vượt lên giật 1 chiếc ví cầm tay để trong túi áo khoác của chị X.

Bắt 2 nam thanh niên cướp giật tài sản ở Tam Đồng, huyện Mê Linh.

Bên trong chiếc ví có 1 điện thoại iPhone 12 Promax, 300.000 đồng tiền mặt và một số giấy tờ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến ngày 29/4/2024, Công an huyện Mê Linh tiến hành triệu tập 2 đôi tượng nghi phạm là Khổng Văn Kiên và Nguyễn Quốc Toản lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về hành vi Cướp giật tài sản.

​Vụ việc đang được Công an huyện Mê Linh củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không thể nhân danh đạo đức để vi phạm pháp luật

Không thể nhân danh đạo đức để vi phạm pháp luật

11 Nov, 10:09 PM

Kinhtedothi - Vụ việc lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông “thân mật” với nhiều phụ nữ tại một trường THPT tư thục ở Ninh Bình không chỉ gây xôn xao dư luận bởi yếu tố nhạy cảm, mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối về ranh giới giữa đạo đức và pháp luật. Khi quyền riêng tư - quyền nhân thân thiêng liêng của con người bị xâm phạm, không thể lấy danh nghĩa “đạo đức” hay “răn đe xã hội” để hợp thức hóa hành vi vi phạm. Pháp luật là chuẩn mực tối thượng, là ranh giới đỏ không ai được phép vượt qua.

Công an TP Hồ Chí Minh xác định hiện trường vụ xây dựng 48 căn nhà trái phép trên đất người khác

Công an TP Hồ Chí Minh xác định hiện trường vụ xây dựng 48 căn nhà trái phép trên đất người khác

11 Nov, 04:12 PM

Kinhtedothi - Sáng 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp VKSND TP, Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác định hiện trường vụ việc “xây dựng nhà ở trái phép trên đất người khác” do ông Lê Văn Hoàng cùng những cá nhân khác thực hiện tại phường Tân Khánh. Hoạt động nhằm phục vụ điều tra, thu thập chứng cứ làm rõ hành vi vi phạm quy định pháp luật về đất đai và xây dựng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ