Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội bắt giữ 2.012 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 11

Kinhtedothi - Ngày 25/11, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội thông tin, trong tháng 11/2024, các lực lượng chức năng TP Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 2.012 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.

Thông qua hoạt động kiểm tra, các cơ quan chức năng đã xử lý 1801 vụ vi phạm buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, khởi tố 6 vụ, qua đó thu nộp ngân sách 415 tỷ  đồng. Cụ thể, xử phạt hành chính với số tiền 147 tỷ 865 triệu đồng, truy thu thuế, thu hồi thuế sau thanh tra, kiểm tra 267 tỷ 130 triệu đồng

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Chu Xuân Kiên thông tin, trong tháng 11/2024, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm qua tuyến đường hàng không Nội Bài vẫn diễn ra phức tạp. Cục Hải quan TP Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 25.800 gam ma túy tổng hợp.

Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ hàng Trung Quốc nhập lậu. Ảnh: Hoài Nam

Trên thị trường nội địa hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, nhất là vào thời điểm cuối năm 2024. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là quần áo thời trang, tất, giày dép, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ tùng ô tô...

“Ngày 30/10/2024, Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra, phát hiện 37.000 chiếc nhãn mác, 35.450 đôi tất chân giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ” - ông Kiên nêu ví dụ. Thực tế kiểm tra cho thấy, tình trạng kinh doanh hàng hoá nhập lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; sản xuất và kinh doanh hàng giả, vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, vi phạm về an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận như tẩy xóa hạn sử dụng, kéo dài thời hạn sử dụng vẫn còn xảy ra.

Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ thuốc lá điện tử nhập lậu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoài Nam

Bước sang tháng 12 là thời điểm cuối năm nên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả sẽ có chiều hướng gia tăng. Để ngăn chặn hành vi này, từ nay đến hết năm 2024, lực lượng chức năng TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh hoạt động  kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng vào hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, an toàn thực phẩm và thương mại điện tử.

Đề cao, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay, bao che cho đối tượng có hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

Đồng thời trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua Sân bay quốc tế Nội Bài; hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả trong thị trường nội địa, hoạt động thương mại điện tử, thuế…  trong giai đoạn cuối năm 2024 và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2025.

Hà Nội: chống hàng lậu cần chính sách thiết thực phù hợp thực tế

Hà Nội: chống hàng lậu cần chính sách thiết thực phù hợp thực tế

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ