Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: bắt giữ lượng lớn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Kinhtedothi - Ngày 16/9, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội thông tin, Đội QLTT số 24 phối hợp với Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đối với Cơ sở kinh doanh hàng hoá tại ngõ 101 Chùa Tổng, xã An Khánh (thuộc Công ty CP Dịch vụ và thương mại tổng hợp Bảo Châu)... 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã phát hiện một lượng lớn số hàng hoá là thực phẩm do nước ngoài sản xuất. Tuy nhiên, chủ cơ sở đã không xuất trình được hoá đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, cơ quan chức năng thu giữ 600 chiếc bánh trung thu (loại 500gram/chiếc) do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn, chứng từ kèm theo hàng hoá; giá niêm yết tại cơ sở là: 40.000 đồng/chiếc. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là: 24 triệu đồng.

QLTT Hà Nội kiểm tra Cơ sở kinh doanh hàng hoá tại ngõ 101 Chùa Tổng, xã An Khánh, TP Hà Nội. Ảnh: Hoài Nam

Trước đó Đội QLTT số 11 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Công an phường Phú Lương tiến kiểm tra hộ kinh doanh Bùi Thị Thủy, tại địa chỉ số 40 tổ 12, Trinh Lương, phường Phú Lương. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ tổng số 1.022 chiếc bánh nướng do Trung Quốc sản xuất. Toàn bộ hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Phó Chi Cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, trong thời gian tới, lực lượng QLTT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là những mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Trung thu.

Bánh Trung thu nhập lậu tại Cơ sở kinh doanh hàng hoá tại ngõ 101 Chùa Tổng, xã An Khánh, TP Hà Nội. Ảnh: Hoài Nam

Theo ông Dương Mạnh Hùng, những hàng hóa do nước ngoài sản xuất mà không chứng minh được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định được xác định là hàng hóa nhập lậu; không đảm bảo an toàn khi sử dụng, có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Vì vậy, ông Dương Mạnh Hùng khuyến cáo người dân trong quá trình tiêu thụ nên lựa chọn sản phẩm bánh trung thu tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác rõ ràng, hóa đơn, chứng từ đầy đủ, nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn sức khỏe của chính mình và gia đình.

“Vụ việc là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là đối với mặt hàng thực phẩm trong dịp cao điểm lễ, Tết. Các sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra thị trường trong dịp Tết Trung thu cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và giữ gìn sự lành mạnh của thị trường”- ông Dương Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Không để bánh Trung thu nhập lậu làm loạn thị trường

Không để bánh Trung thu nhập lậu làm loạn thị trường

Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện thu giữ hàng nghìn bánh Trung thu và đồ chơi nhập lậu

Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện thu giữ hàng nghìn bánh Trung thu và đồ chơi nhập lậu

Người tiêu dùng cần cảnh giác với bánh Trung thu giá rẻ bất thường

Người tiêu dùng cần cảnh giác với bánh Trung thu giá rẻ bất thường

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Che giấu doanh thu để “né thuế”: Coi chừng lĩnh án hình sự

Che giấu doanh thu để “né thuế”: Coi chừng lĩnh án hình sự

12 Nov, 05:47 AM

Kinhtedothi  - Tình trạng hộ kinh doanh từ chối chuyển khoản, ghi sai nội dung giao dịch hoặc không xuất hóa đơn để né thuế đang gia tăng. Ngành thuế cảnh báo, những hành vi lách luật này không chỉ gây thất thu ngân sách và tạo cạnh tranh không lành mạnh, mà còn có thể bị xử lý hình sự về tội trốn thuế, đánh đổi tự do chỉ để trốn vài đồng thuế là cái giá không hề rẻ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ