Hà Nội: Bắt khẩn cấp 16 đối tượng ở Chương Mỹ

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhóm đối tượng manh động, liều lĩnh, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ sự việc.

Ngày 30/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 16 đối tượng mang hung khí đi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng manh động mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn trong đêm.
Nhóm đối tượng manh động mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn trong đêm.

Vụ việc được xác định, vào khoảng 2 giờ ngày 23/11, Công an huyện Chương Mỹ nhận được tin báo có nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như tuýp sắt gắn dao nhọn, vỏ chai bia… di chuyển trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện.

Nhóm đối tượng manh động, liều lĩnh, có dấu hiệu sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ sự việc. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/11/2023, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 16 đối tượng.

Tang vật cơ quan công an thu gồm: 1 máy hàn sắt, 5 vỏ chai bia, 9 dao phóng, 2 thanh kiếm, cùng nhiều xe máy do các đối tượng sử dụng làm phương tiện di chuyển gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 16 đối tượng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 16 đối tượng.

Qua điều tra, bước đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa T. và N. nên T. nhắn tin vào hội nhóm Facebook “Chùa Hạ” rủ nhóm đi gặp N. để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 21 giờ ngày 23/11/2023, nhóm của T. di chuyển từ xã Hòa Chính lên xã Quảng Bị.

Tại đây, T. và N. chửi nhau và thách thức và hẹn đánh nhau tại cầu Hạ Dục thuộc thôn Hạ Dục, xã Đồng Phú. Sau đó, cả 2 nhóm tập trung, chuẩn bị hung khí đến điểm hẹn. Thấy nhóm đối thủ đông hơn, nên nhóm của N. bỏ về. Sau khi tìm không thấy nhóm N., nhóm của T. quay lại cầu Hạ Dục tập trung và quay video, chụp ảnh kèm theo hung khí gửi cho N. thách thức gặp đánh nhau.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.