Hà Nội: Biển quảng cáo quá khổ của các thương hiệu FPT Shop, thời trang Nem... phủ đầy các con phố

Linh Anh - Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những biển hiệu hay tấm quảng cáo bao phủ kín các toà nhà, tạo nên sự nhếch nhác trên các tuyến phố lớn, nhỏ của Hà Nội, trong đó đáng chú ý nhất chính là hệ thống cửa hàng FPTShop.com.vn, và cửa hàng thời trang.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, những tấm biển hiệu quảng cáo vượt kích cỡ cho phép 5-6 lần, che kín mặt tiền ngôi nhà, gây nguy hiểm cho việc phòng cháy chữa cháy đang xuất hiện tràn lan không còn quá xa lạ ở Hà Nội. (hình ảnh ghi tại ngã 3 đường Sơn Tây - Kim Mã)

Điều đặc biệt, những tấm biển quá khổ chủ yếu tồn tại ở một số thương hiệu như: FPT Shop.

Hình ảnh trên được ghi nhận tại 1 cửa hiệu của FPT Shop trên đường Kim Mã.

Những biển hiệu cỡ lớn của hệ thống của chuỗi bàn hàng FPTShop.com.vn đã được các cơ quan chức năng nhắc nhở nhưng vẫn còn tồn tại từ rất nhiều năm nay, mà không có biện pháp cưỡng chế xử lý

Không chỉ tại Kim Mã, hình ảnh tấm biển hiệu quảng cáo ôm trọn toà nhà ở ngã Thái Hà - Yên Lãng cũng vi phạm Luật quảng cáo.

Hoặc trên đường Nguyễn Hoàng, Xuân Thủy cũng dễ dàng phát hiện những cửa hàng có biển quảng cáo mặt tiền chiếm chọn nhiều tầng ngôi nhà, vượt kích cỡ cho phép 5-6 lần
Không khó để bắt gặp ngay tại ngã tư Nam Đồng - Xã Đàn những cửa hiệu với tấm biển quảng cáo quá khổ của hệ thống này.

Cận cảnh tấm quảng cáo kích thước lớn của FPT Shop tại ngã tư Nam Đồng - Xã Đàn.

Cũng tại địa chỉ 45 Thái Hà với tấm biển hiệu quảng cáo quá khổ cùng những bangzon quảng cáo dày đặc bên dưới biển hiệu.

Hình ảnh của hàng FPT Shop hoạt động về đêm đều dùng đèn điện để quảng cáo, với diện tích quảng cáo lớn đã ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông

Thêm nữa cũng phải nhắc đến các cửa hàng thời trang thường xuyên sử dụng biển quảng cáo quá khổ trên các tuyến phố lớn của Thủ đô. Hình ảnh cửa hàng NEM tại phố Kim Mã.

Các biển hiệu, tấm biển quảng cáo dày đặc các chắn toàn bộ tòa nhà của thương hiệu NEM tại ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông

Một tấm biển hiệu được dựng sai kích thước tại đường hướng về Cửa Nam.

Hình ảnh ghi nhận tại Nguyễn Thái Học giao với Lê Duẩn.