Hà Nội biểu dương 100 gia đình có con gái chăm ngoan, học giỏi

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Y tế Hà Nội và UBND huyện Thường Tín đã tặng quà, biểu dương, khen thưởng 100 gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số, có con gái chăm ngoan, học giỏi.

 Hà Nội biểu dương 100 gia đình có con gái chăm ngoan, học giỏi.
Báo cáo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội (DS-KHHGĐ), tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn Thành phố năm 2010 là 117 trẻ trai/100 trẻ gái và đang có xu hướng giảm dần qua các năm, năm 2019 giảm xuống 112,9 trẻ trai/100 trẻ gái. Trong 9 tháng của năm 2021, tỷ số giới tính khi sinh toàn TP là 112,7 trẻ trai/100 trẻ gái. Dự kiến, cuối năm nay, tỷ số không quá 113 trẻ trai/100 trẻ gái và hoàn thành chỉ tiêu năm.
Còn tại huyện Thường Tín, theo báo cáo của ông Bùi Công Thản - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện, so với mặt bằng chung của TP, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn huyện tương đối cao. Cụ thể, tính đến hết tháng 9 năm 2021, tỷ số này là 114 trẻ trai/100 trẻ gái (tỷ lệ này cao hơn năm 2020 là 113 trẻ trai/100 trẻ gái).
Theo ông Bùi Công Thản, ở một số địa phương trên địa bàn huyện, tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh chưa giảm. Thêm vào đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền có nơi còn chưa đầy đủ, chỉ đạo chưa quyết liệt, đồng thời, phương pháp truyền thông của cán bộ làm công tác dân số chưa hiệu quả.
Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ gia đình Hà Nội Nguyễn Minh Xuân cũng cho rằng, với thực trạng mất cân bằng giới tính như hiện nay, nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với viễn cảnh từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ để kết hôn.
Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế trẻ em gái, năm nay Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề: "Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh". Trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 và Ngày Quốc tế người cao tuổi Việt Nam năm 2021, Hà Nội phát động tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt, một số đơn vị như: Tây Hồ, Đan Phượng, Thường Tín... tổ chức gặp mặt biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu. Ngoài ra, các đơn vị cũng tổ chức hoạt động truyền thông về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái; cấp phát tờ rơi, sách mỏng tuyên truyền về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh...
Tại hội nghị, Sở Y tế Hà Nội và UBND huyện Thường Tín đã tặng quà, biểu dương, khen thưởng 100 gia đình tiêu biểu trên địa bàn huyện Thường Tín thực hiện tốt chính sách dân số, có con gái chăm ngoan, học giỏi.
Trước đó, hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10/2021) với chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, Ban chỉ đạo công tác chăm sóc SKBĐ&DS-KHHGĐ quận Long Biên tổ chức biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 tại 14 phường. Tuyên truyền băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái tại một số trục đường chính trên địa bàn quận. Cấp phát các tài liệu tuyên truyền, ấn phẩm truyền thông gửi về cơ sở. Đăng tải các bài viết tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh đăng trên cổng thông tin điện tử quận.
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo công tác chăm sóc SKBĐ&DS-KHHGĐ quận Long Biên xây dựng chương trình và “Biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10/2021” tại 14 phường cho 90 gia đình thực hiện tốt chính sách dân số, có con gái chăm ngoan học giỏi đảm bảo chất lượng và yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.