Hà Nội: Biểu hiện lấm lét, nam thanh niên “lộ” chiếc ví chứa hơn 1.300 viên ma túy

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Quá trình làm nhiệm vụ, cảnh sát phát hiện đối tượng đi xe ô tô mang theo chiếc ví cầm tay chứa 1.386 viên nén. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp.

 Số ma túy tang vật cảnh sát thu giữ.
Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Minh (SN 1992; trú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26/7, tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn quận Ba Đình. Khi đến phố Phó Đức Chính, tổ công tác phát hiện nam thanh niên đang đứng cạnh 1 chiếc xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.
 Đối tượng Phạm Văn Minh và tang vật.
Thời điểm này, đối tượng lên xe ô tô ngồi với thái độ sợ hãi, lấm lét. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe ô tô có 1 chiếc ví cầm tay, bên trong có 7 túi nilon chứa 1.386 viên nén nghi là ma túy.
Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp. Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Văn Minh (SN 1992; trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về trụ sở Công an phường Trúc Bạch để tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả giám định số tang vật thu được là 131,882 gam Methamphetamine.
Vụ việc đang được Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.