Hà Nội bổ sung đối tượng, tăng gấp đôi mức tặng quà Tết Nguyên đán 2023

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – TP Hà Nội bổ sung 2 đối tượng được tặng quà dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão và nâng gấp đôi mức quà tặng cho nhiều đối tượng. Dự kiến tổng số đối tượng tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 là 1.082.204 người, với tổng kinh phí 554.119.400.000 đồng.

Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết đã có Tờ trình số 5049/TTr-SLĐTBXH trình UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch tặng quà đối với các đối tượng, thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dự kiến tổng số đối tượng tặng quà là 1.082.204 người, với tổng kinh phí dự kiến là 554.119.400.000 đồng.

Cùng với đó là nâng mức quà tặng và bổ sung đối tượng thụ hưởng đã được UBND TP Hà Nội trình HĐND TP Hà Nội thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022.

TP Hà Nội bổ sung hai đối tượng được tặng quà Tết Nguyên đán năm 2023 là: Hộ cận nghèo, mức quà 300.000 đồng/hộ; Đối tượng bảo trợ xã hội đăng hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng, mức quà 300.000 đồng/hộ.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương. Ảnh: Thịnh An
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương. Ảnh: Thịnh An

Cùng với việc bổ sung đối tượng được tặng quà dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, TP Hà Nội cũng nâng mức tặng quà.

Cụ thể: TP Hà Nội nâng mức quà từ 1.000.000 đồng/người lên mức 2.000.000 đồng/người, bao gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; Thương bệnh binh ở các trung tâm 7 tỉnh liền kề có đối tượng người có công Hà Nội đang được nuôi dưỡng;  Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng); Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa); Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Các đối tượng khác cũng được nâng mức quà từ 1.000.000 đồng/người lên mức 2.000.000 đồng/người, là: Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi); Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiệm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng phòng không. Ảnh: Thịnh An.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng phòng không. Ảnh: Thịnh An.

TP nâng mức quà từ 500.000 đồng/người lên mức 1.000.000 đồng/người: Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được nuôi dưỡng  tại các trung tâm 7 tỉnh liền kề có đối tượng người có công Hà Nội; Đại diện gia tộc thờ cúng liệt sỹ (1 liệt sỹ/1 suất quà).

Bên cạnh đó là các đối tượng khác được nâng mức quà từ 500.000 đồng/người lên mức 1.000.000 đồng/người là: Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

TP nâng mức quà từ 500.000 đồng/người lên mức 1.000.000 đồng/người: Nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (cô đơn, không hưởng trợ cấp hằng tháng) theo đề xuất của Hội cựu Thanh niên xung phong TP Hà Nội. Và, nâng mức quà đối với hộ nghèo từ 300.000 đồng/hộ lên mức 500.000 đồng/hộ.

Hà Nội cũng nâng mức 200.000 đồng/người lên mức 500.000 đồng/người: Bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên phục vụ trực tiếp trong các ngày Tết tại các Trung tâm chữa trị và nuôi dưỡng đối tượng xã hội tập trung trực thuộc Sở LĐTB&XH, Bệnh viện 09 - Sở Y tế. Và, nâng mức 100.000 đồng/người lên mức 500.000 đồng/người để bổ sung thêm tiền ăn cho các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung trong những ngày Tết tại các đơn vị trực thuộc Sở LĐTB&XH, Bệnh viện 09 - Sở Y tế.

TP Hà Nội cũng nâng mức chi quà thăm hỏi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, bao gồm: Nâng mức chi 11.500.000 đồng/đơn vị lên mức 16.000.000 đồng/đơn vị đối với các đơn vị do đoàn lãnh đạo TP đi thăm tặng bao gồm: Khu điều dưỡng cán bộ tại Đại Lải; Câu lạc bộ Thăng Long; Ban đại diện các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày TP Hà Nội; đại diện 1 Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội, đại diện 1 trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội.

Nâng mức chi 11.000.000 đồng/đơn vị lên mức 16.000.000 đồng/đơn vị: UBND huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ.

Nâng mức chi 6.000.000 đồng/đơn vị lên mức 11.000.000 đồng/đơn vị: Các trung tâm nuôi dưỡng người có công các tỉnh liền kề có đối tượng người có công Hà Nội đang được nuôi dưỡng (7 đơn vị); Làng Hữu nghị Việt Nam; Ban phục vụ lễ tang Hà Nội; Hội nạn nhân chất độc da cam Thành phố; Hội Cựu thanh niên xung phong Thành phố; các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng đối tượng chính sách xã hội tập trung và các đơn vị sản xuất kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền công nhận sử dụng 30% tổng số lao động trở lên là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

Nâng mức chi 2.500.000 đồng/suất lên mức 6.000.000 đồng/suất: gia đình người có công tiêu biểu (mỗi quận, huyện, thị xã chọn 2 gia đình) và các cá nhân tiêu biểu do đoàn lãnh đạo TP đi thăn tặng bao gồm: Các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sỹ, trí thức, gia đình chính sách, công nhân lao động, công dân ưu tú, người tốt việc tốt, hộ nghèo trên địa bàn TP.

Nâng mức chi 4.000.000 đồng/đơn vị lên mức 6.000.000 đồng/đơn vị: Ban quản lý các nghĩa trang của Thành phố (Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ Nhổn, Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi, Ban quản lý nghĩa trang Mai Dịch); Hội người khuyết tật; các trung tâm phục hồi chức năng; các cơ sở bảo trợ xã hội và các đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng trên 30% lao động là người khuyết tật trên địa bàn TP.

Nguồn kinh phí tặng quà từ ngân sách TP, quận, huyện, thị xã đảm bảo theo phân cấp.

 

Các đối tượng còn lại giữ nguyên mức quà tặng theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND. Mức quà (bằng tiền mặt) 300.000 đồng/người đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi: Mức 1.200.000 đồng/người, áp dụng với người cao tuổi trên 100 tuổi; mức 1.500.000 đồng/người (đã bao gồm 5 mét vải lụa), áp dụng với người cao tuổi tròn 100 tuổi; mức 1.000.000 đồng/người: Người cao tuổi tròn 90, 95 tuổi; mức 700.000 đồng/người đối với người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi;

Mức quà (bằng tiền mặt) 500.000 đồng/người: Người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (theo đề xuất của Liên đoàn lao động TP Hà Nội).

Mức chi 16.000.000 đồng: Trường giáo dưỡng Bộ Công an - Ninh Bình.