Hà Nội bước vào đợt nắng nóng mới, kéo dài 4 - 5 ngày

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo ngày hôm nay (12/6) khu vực Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ có nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-39 độ C; các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng phát triển mạnh và mở rộng, do đó ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ đón một đợt nắng nóng mới.
Ngày 12/6, dự báo thời tiết cho thấy nắng nóng ở Hà Nội lên tới 38 độ C.
Ngày 12/6, dự báo thời tiết cho thấy nắng nóng ở Hà Nội lên tới 38 độ C.
Ngày hôm qua (11/6), nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi phía tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 38 độ C như: Hòa Bình 38,8 độ C; Láng (Hà Nội) và Nho Quan (Ninh Bình) 38,5 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C. Một số địa phương, nắng nóng trên 38 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,4 độ C; Vinh 38,5 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,1 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) 38,8 độ C; Đà Nẵng 38.6 độ C, Quảng Ngãi 38.8 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39,2 độ C; Hoài Nhơn (Bình Định) 39,2 độ C; Tuy Hòa (Phú Yên) 39,2 độ C.

Ngày hôm nay (12/6), nắng nóng diện rộng sẽ xảy ra tại khu vực Trung Bộ và phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 4-5 ngày tới.

Thủ đô Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 36-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày đêm 12/6:

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất  từ 26 - 29 độ C, cao nhất  từ 35 - 38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất  từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất  từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36  độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất  từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất  từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 48 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất  từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất  từ 36 - 39 độ, có nơi trên 40  độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 50 - 77%. Nhiệt độ thấp nhất  từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất  từ 35-38 độ, có nơi trên 38  độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất  từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33  độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất  từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất  từ 32 - 35 độ C.