Kinhtedothi - Sau những ngày mưa phùn, Hà Nội bước vào 3 ngày đầu tuần nắng nóng, với chỉ số tia cực tím (UV) nguy cơ gây hại cao đến sức khoẻ người dân. Sau đó là những ngày thời tiết biến đổi thất thường, luân phiên mưa nắng.
Biểu đồ nhiệt cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, nền nhiệt độ tại Hà Nội tăng dần trong 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/4); đạt cao nhất ở ngưỡng 30 độ C, và thấp nhất từ 21 độ C. Nền nhiệt độ trên được duy trì liên tục trong 3 ngày, sau đó giảm dần vào những ngày tiếp theo.
Thời tiết tại Hà Nội 3 ngày tới phổ biến có mây, không mưa. Gió mùa Đông Bắc cũng giảm dần, dao động từ 1 - 2m/s. Độ ẩm không khí vào khoảng 21%. Thời thiết nhìn chung khá nóng.
Thời tiết tại Hà Nội sẽ thay đổi khá nhiều trong tuần từ ngày 3 - 9/4/2023.
Sau 3 ngày đầu tuần nắng nóng, trong những ngày tiếp theo (từ 6 - 9/4), thời tiết chuyển sang trạng thái nhiều mây. Nhiệt độ giảm dần nhưng độ ẩm tăng dần. Xen kẽ là những ngày có mưa nhỏ, không mưa và mưa rào. Người dân Hà Nội nên mang theo áo mưa để phòng tránh.
Liên quan đến diễn biến nắng nóng, Dự báo viên Lương Thị Thanh Huyền (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia) cho biết, trong 3 ngày đầu tuần (3, 4, 5/4), chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tiềm năng đạt mức 9. Đây là mức chỉ số có nguy cơ gây hại rất cao đến sức khoẻ của người dân.
Không chỉ Hà Nội, hầu hết các địa phương trên cả nước, nhất là tại miền Trung, chỉ số tia UV đều có xu hướng tăng. Người dân các địa phương được khuyến cáo che chắn cẩn thận và đeo kính râm khi ra ngoài để hạn chế ảnh hưởng của tia UV lên cơ thể, nhất là da và mắt.
Kinhtedothi - Ngoài nền nhiệt độ giảm, không khí lạnh dự kiến sẽ gây mưa dông, lốc sét tại Hà Nội và nhiều tỉnh, TP. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng chống.
Kinhtedothi - Quỹ Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.
Kinhtedothi - Giao thông được đánh giá là một trong những nguồn phát thải lớn, góp phần đáng kể vào tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Các chuyên gia cho rằng, kiểm soát nguồn phát thải này sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong nỗ lực cải thiện chất lượng không khí những năm tới.
Kinhtedothi - Giảm khí metan là một trong những “chìa khóa vàng” giúp hạ nhiệt Trái đất trong ngắn hạn. Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ: đến năm 2030 sẽ cắt giảm ít nhất 30% lượng khí metan so với mức phát thải năm 2020. Nhưng để biến cam kết thành hành động, cần rất nhiều tiền, công nghệ và sự chung tay của quốc tế, doanh nghiệp và cả nông dân.