Hà Nội : Các bến xe sẵn sàng đón khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán
Kinhtedothi - Đến thời điểm hiện tại, các bến xe trên địa bàn Thủ đô đã sẵn sàng mọi điều kiện để phục vụ bà con đi lại trong dịp Tết. Các đơn vị chủ động xây dựng các phương án từ sớm, bảo đảm hoạt động vận tải diễn ra an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.
Xây dựng kế hoạch từ sớm
Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách và chủ động trong công tác tổ chức vận tải tại các bến xe trong dịp nghỉ Lễ Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026, Công ty CP Bến xe Hà Nội đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách.
Theo đại diện Công ty CP Bến xe Hà Nội, năm 2026, kỳ nghỉ Lễ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài 9 ngày (từ ngày 14/2/2026 (27 âm lịch) đến 22/2/2026 (mùng 6 âm lịch). Đây là thời điểm người dân có nhu cầu đi lại tăng cao để về quê ăn Tết, du Xuân và trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ. Giá vé máy bay dự kiến vẫn ở mức cao vào thời điểm đầu năm, do vậy, xu hướng đi lại bằng đường bộ với chi phí hợp lý tiếp tục được nhiều hành khách lựa chọn.
Tại bến xe Nước Ngầm đã bắt đầu ghi nhận lượng hành khách đổ về đông.
Theo kế hoạch, từ ngày 14/2/2026, cán bộ công nhân viên chức, người lao động ở các cơ quan hành chính, doanh nghiệp bắt đầu đợt nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Thường trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán hành khách sẽ dàn đều trong đợt, tập trung cao hơn vào trước ngày 23 tháng Chạp và ngày bắt đầu được nghỉ của Nhà nước, dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 300% đến 400% so với ngày thường.
Lãnh đạo Công ty CP Bến xe Hà Nội thông tin, với tình hình hoạt động hiện tại của phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động bình quân với khoảng 30 - 50% hệ số trọng tải phương tiện, vì vậy lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, đối với một số tuyến như: Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai… có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào từng thời điểm nhưng lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày. Dự kiến lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt phục vụ Lễ, Tết là 2.450 xe.
Dự báo lưu lượng hành khách qua Bến xe Giáp Bát cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 16.000 lượt/ngày, tăng 400% so với ngày thường; lượt xe dự kiến từ 850 đến 900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá…
Tại bến Gia Lâm lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 4.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang…
Tại bến Mỹ Đình lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 17.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn: 950 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến đường: Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng,…
Công tác chuẩn bị của bến xe Giáp Bát đã được hoàn thành.
Do đặc thù của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời gian nghỉ dài nhưng lượng khách tăng tập trung vào một số khung giờ nhất định, do đó cần bố trí xe tăng cường đúng thời điểm và đúng tuyến có nhu cầu cao. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, từng tuyến, linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế của luồng hành khách.
Chuẩn bị vào cao điểm
Công ty CP Bến xe Hà Nội yêu cầu các bến xe chủ động phương án điều hành sát với diễn biến thực tế, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn xã hội, nạn “cò khách”, hàng rong… gây mất an ninh trật tự trên bến xe, phát huy tốt vai trò của Ban chỉ đạo an ninh trật tự; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải hoạt động trên tất cả bến xe.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương trong việc thực hiện các quy định, thể lệ vận tải và đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách của các đơn vị vận tải. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá quy định…; kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp phương tiện, người lái không đầy đủ giấy tờ, hoặc giấy tờ không hợp lệ.
Ghi nhận của PV Báo Kinh tế và Đô thị, tại các bến xe lớn như Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm…, không khí Tết hiện rõ với cờ hoa, băng rôn, tiểu cảnh xuân được trang trí bắt mắt. Những khu vực chờ xe, sảnh bán vé được vệ sinh sạch sẽ, tạo không gian thông thoáng, thân thiện cho hành khách trong những ngày cao điểm cuối năm.
Những khu vực chờ xe, sảnh bán vé được vệ sinh sạch sẽ, tạo không gian thông thoáng, thân thiện cho hành khách trong những ngày cao điểm cuối năm.
Ông Trịnh Hoài Lam, Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết, đến thời điểm này, bến xe Nước Ngầm đã sẵn sàng mọi điều kiện để phục vụ bà con đi lại trong dịp lễ. Chúng tôi chủ động xây dựng các phương án từ sớm, bảo đảm hoạt động vận tải diễn ra an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.
Để bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài khu vực bến xe, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường Yên Sở, Đội Cảnh sát giao thông số 14 và Phòng Cảnh sát hình sự. Các lực lượng chức năng thường xuyên có mặt tại bến, đặc biệt trong những ngày cao điểm, nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn giao thông và giúp khu vực bến xe luôn thông thoáng", ông Trịnh Hoài Lam nói.
Ông Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát thông tin, Công ty CP Bến xe Hà Nội thực hiện kế hoạch của đơn vị đã xây dựng kế hoạch phục vụ người dân về quê trong các đợt cao điểm, trong đó bố trí khoảng 100 lượt xe mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Khi xảy ra tình trạng xe về bến chậm do ùn tắc giao thông, bến xe sẽ kịp thời thông báo cho hành khách về các xe tăng cường tại các quầy bán vé để bà con chủ động mua vé và yên tâm lên đường..
Theo ông Trần Mạnh Hà, bến xe kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện khi xuất bến, yêu cầu các xe chở đúng số người theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chở quá số người. Đồng thời, chúng tôi khuyến cáo bà con khi đến bến nên vào bến mua vé chính thức, kiểm tra đầy đủ thông tin về giá vé, giờ xuất bến đã được niêm yết công khai trên bảng điện tử để bảo đảm quyền lợi của mình.
Ông Vũ Tuấn Tùng, Phó Giám đốc bến xe Gia Lâm cho biết, đã yêu cầu nhân viên bến xe phải thực hiện nghiêm chế độ trực, làm việc trong kỳ phục vụ lễ. Đảm bảo các vị trí có mặt đầy đủ, đúng giờ theo lịch được phân công, các đường dây thông tin liên lạc, hỗ trợ khách hàng đảm bảo thông suốt, sẵn sàng phục vụ.
“Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã thực hiện trang hoàng, chuẩn bị sẵn sàng đón khách đến bến xe trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2026” – ông Vũ Tuấn Tùng cho biết thêm.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Nhằm phục vụ các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm, gồm khu vực Hội hoa Xuân Tao Đàn, Đường sách Lê Lợi và Đường hoa Nguyễn Huệ nhằm bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho người dân du Xuân.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông và Tòa Tổng Giám mục
Kinhtedothi - Sáng 6/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đến thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X: quyết định đầu tư nhiều công trình giao thông trọng điểm
Kinhtedothi – Cùng với việc xem xét, quyết định đầu tư nhiều công trình giao thông trọng điểm nhằm tăng cường liên kết vùng, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đại biểu cũng tán thành miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch HĐND TP để bầu bổ sung 1 người khác.




