Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Kinhtedothi - Nhằm phục vụ các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm, gồm khu vực Hội hoa Xuân Tao Đàn, Đường sách Lê Lợi và Đường hoa Nguyễn Huệ nhằm bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho người dân du Xuân.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh (PC08), nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phục vụ các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng PC08 đã thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, cấm và hạn chế xe tại nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố trong thời gian diễn ra Hội hoa Xuân, Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết.

Phòng PC08 cho biết, các hoạt động văn hóa - lễ hội dịp Tết tập trung đông người, diễn ra liên tục trong nhiều ngày, chủ yếu tại khu vực trung tâm nên việc điều chỉnh giao thông là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham quan, vui chơi.

Đối với Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46, sự kiện được tổ chức tại Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành) từ ngày 10/2 đến ngày 21/2/2026 (tức từ 23 tháng Chạp đến mùng 5 Tết). Lễ khai mạc diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 10/2.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông khu vực đường trung tâm để phục vụ đường hoa xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh minh họa

Để phục vụ công tác tổ chức lễ khai mạc, từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 10/2, các phương tiện sẽ tạm ngưng lưu thông trên đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai. Lộ trình thay thế được khuyến nghị là Trương Định - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám và tiếp tục di chuyển theo các hướng khác.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 được tổ chức trên làn xe ô tô đường Lê Lợi, kéo dài từ 17 giờ ngày 15/2 đến 22 giờ ngày 22/2. Khu vực tổ chức lễ hội được chia thành ba đoạn gồm: từ Nguyễn Huệ đến Pasteur, từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các phương tiện không lưu thông trên làn ô tô đường Lê Lợi có thể di chuyển vào làn hỗn hợp của tuyến đường này hoặc lựa chọn các trục đường song song như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn. Các tuyến đường cắt ngang như Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu vẫn được phép lưu thông bình thường.

Đối với Đường hoa Nguyễn Huệ - một trong những điểm nhấn quan trọng của Tết Bính Ngọ 2026, trục đường Nguyễn Huệ (từ giao lộ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng) sẽ được chuyển thành phố đi bộ hoàn toàn từ ngày 15/2 đến hết ngày 22/2. Thời gian phục vụ khách tham quan đường hoa từ 19 giờ ngày 15/2 đến 21 giờ ngày 22/2.

Trong suốt thời gian này, tất cả các loại phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên toàn tuyến đường Nguyễn Huệ. Ngoài ra, để phục vụ công tác thi công, nghiệm thu, khai mạc và thu dọn đường hoa, Phòng CSGT cũng thông báo một số khung giờ hạn chế phương tiện đáng chú ý.

Cụ thể, từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 13/2, các phương tiện tạm ngưng lưu thông qua giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Từ 15 giờ đến 23 giờ ngày 15/2, và từ 7 giờ 30 đến 23 giờ các ngày 16 - 21/2, cùng khung giờ từ 7 giờ 30 đến 21giờ ngày 22/2, phương tiện sẽ bị cấm lưu thông vào đường Nguyễn Huệ. Trong thời gian thi công và thu dọn, các phương tiện cũng không được quay đầu tại khu vực đường Nguyễn Huệ tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng.

Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các khu vực tổ chức lễ hội cần giảm tốc độ, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường hoặc tại các giao lộ để tránh gây ùn tắc. Căn cứ tình hình thực tế, lực lượng CSGT sẽ linh hoạt điều chỉnh phương án phân luồng nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân trong dịp Tết.

TP Hồ Chí Minh: điều chỉnh giao thông tại một số tuyến đường

TP Hồ Chí Minh: điều chỉnh giao thông tại một số tuyến đường

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch là nguồn lực hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô

Quy hoạch là nguồn lực hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô

06 Feb, 12:03 PM

Kinhtedothi-Hà Nội đang gánh vác trọng trách lịch sử: xây dựng không chỉ cho 10 triệu dân mà là biểu tượng phát triển, đầu tàu dẫn dắt Vùng Thủ đô. Sở Quy hoạch - Kiến trúc cam kết phối hợp nhịp nhàng với các sở, ngành, tham mưu “trúng - đúng - kịp thời”, biến quy hoạch thành động lực phát triển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ