Hà Nội: Các cửa hàng đồng loạt treo biển "Sale" tới 80% dịp Black Friday 25/11

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng loạt cửa hàng thời trang, siêu thị, đồ điện tử tại Hà Nội rầm rộ treo biển “Sale” lớn từ 50% - 80% các sản phẩm nhân dịp Black Friday 2022 (25/11).

Trên thế giới, Black Friday hay còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen", được ấn định vào thứ Sáu đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada). Năm nay, Lễ Tạ Ơn ở Mỹ diễn ra vào ngày thứ Năm của tuần thứ Tư tháng 11 (ngày 24/11). Vì vậy, Black Friday 2022 tại Việt Nam rơi vào thứ Sáu (ngày 25/11).
Trên thế giới, Black Friday hay còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen", được ấn định vào thứ Sáu đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada). Năm nay, Lễ Tạ Ơn ở Mỹ diễn ra vào ngày thứ Năm của tuần thứ Tư tháng 11 (ngày 24/11). Vì vậy, Black Friday 2022 tại Việt Nam rơi vào thứ Sáu (ngày 25/11).
Theo khảo sát của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trên những tuyến phố kinh doanh thời trang như: Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy, Kim Mã, Bà Triệu..., các biển quảng cáo giảm giá 50% - 80% giá trị sản phẩm từ quần áo, giày dép, thời trang, mỹ phẩm… xuất hiện khá nhiều.
Theo khảo sát của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trên những tuyến phố kinh doanh thời trang như: Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy, Kim Mã, Bà Triệu..., các biển quảng cáo giảm giá 50% - 80% giá trị sản phẩm từ quần áo, giày dép, thời trang, mỹ phẩm… xuất hiện khá nhiều.
Đây được coi là ngày các “tín đồ mua sắm” trông đợi nhất, bởi tất cả sản phẩm và hàng hóa đều được giảm giá sâu hơn so mọi thời điểm khác trong năm.
Đây được coi là ngày các “tín đồ mua sắm” trông đợi nhất, bởi tất cả sản phẩm và hàng hóa đều được giảm giá sâu hơn so mọi thời điểm khác trong năm.
Một cửa hàng bán đồ thời trang tại phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) treo biển giảm giá lên tới 80%.
Một cửa hàng bán đồ thời trang tại phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) treo biển giảm giá lên tới 80%.
Theo nhân viên một cửa hàng thời trang trên phố Cầu Giấy cho biết: “Hai năm trước kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều cửa hàng thời trang tại Việt Nam cũng như các chuỗi cửa hàng thuộc hệ thống chúng tôi đều sụt giảm doanh thu. Năm nay, khi mọi thứ quay trở lại bình thường, chúng tôi kỳ vọng thị trường thời trang sẽ khởi sắc hơn, đặc biệt là vào ngày Black Friday”.
Theo nhân viên một cửa hàng thời trang trên phố Cầu Giấy cho biết: “Hai năm trước kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều cửa hàng thời trang tại Việt Nam cũng như các chuỗi cửa hàng thuộc hệ thống chúng tôi đều sụt giảm doanh thu. Năm nay, khi mọi thứ quay trở lại bình thường, chúng tôi kỳ vọng thị trường thời trang sẽ khởi sắc hơn, đặc biệt là vào ngày Black Friday”.
"Các mẫu hàng mùa Hè hoặc mẫu cũ sẽ được giảm từ 70% đến 80%, còn các mẫu sản phẩm mới chúng tối sẽ giảm từ 20% đến 30% nhằm kích cầu khách hàng tới mua sắm tại cửa hàng" - nhân viên tại cửa hàng cho biết thêm.
"Các mẫu hàng mùa Hè hoặc mẫu cũ sẽ được giảm từ 70% đến 80%, còn các mẫu sản phẩm mới chúng tối sẽ giảm từ 20% đến 30% nhằm kích cầu khách hàng tới mua sắm tại cửa hàng" - nhân viên tại cửa hàng cho biết thêm.
Một cửa hàng tại phố Đông Các (quận Đống Đa) giăng kín biển quảng cáo giảm giá nhân dịp Black Friday.
Một cửa hàng tại phố Đông Các (quận Đống Đa) giăng kín biển quảng cáo giảm giá nhân dịp Black Friday.
Các mặt hàng điện tử như: tivi, điện thoại, laptop cũng đồng loạt giảm giá sâu các sản phẩm ...trong dịp Black Friday.
Các mặt hàng điện tử như: tivi, điện thoại, laptop cũng đồng loạt giảm giá sâu các sản phẩm ...trong dịp Black Friday.
Thay vì chỉ tập trung giảm giá vào 1-2 ngày như các nước ở châu Âu hay Mỹ, tại Việt Nam các cửa hàng tận dụng sự kiện Black Friday để kéo dài hơn nhằm thu hút khách hàng tới. Có những thương hiệu còn đưa ra chương trình giảm giá 1 tuần cho tới nửa tháng.
Thay vì chỉ tập trung giảm giá vào 1-2 ngày như các nước ở châu Âu hay Mỹ, tại Việt Nam các cửa hàng tận dụng sự kiện Black Friday để kéo dài hơn nhằm thu hút khách hàng tới. Có những thương hiệu còn đưa ra chương trình giảm giá 1 tuần cho tới nửa tháng.
Cửa hàng thời trang thương hiệu Canifa giảm 50% toàn bộ các sản phẩm cho trẻ em.
Cửa hàng thời trang thương hiệu Canifa giảm 50% toàn bộ các sản phẩm cho trẻ em.