Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: các tổ 141 ngăn chặn nhiều hành vi càn quấy trên đường phố

Kinhtedothi - Thời gian qua, 54 tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội triển khai trên các quận, huyện, thị xã đã thực hiện hiệu quả công tác trấn áp tội phạm, kịp thời ngăn chặn nhiều hành vi càn quấy trên đường phố.

hình trấn áp tội phạm đường phố

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã triển khai mô hình 141 trong tình hình mới. Từ thay đổi mô hình chỉ huy CSGT sang Cảnh sát hình sự và Công an quận, huyện, thị xã… đến triển khai tổ công tác hoạt động công khai kết hợp hóa trang khép kín địa bàn.

Công an TP Hà Nội khẳng định, việc đổi mới nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 trong tình hình mới để lực lượng luôn là "quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, tội phạm đường phố.

Tổ công tác 141 thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm đường phố.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, các tổ công tác chú trọng phòng, chống nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, đua xe, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện mang theo hung khí; các đối tượng tham gia giao thông có biểu hiện ngổ ngáo, sử dụng phương tiện không có biển kiểm soát, có biểu hiện thách thức, chống đối lực lượng công an làm nhiệm vụ... Việc này nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác 141H gồm CSGT - Trật tự, Cảnh sát hình sự và Công an phường đã triển khai trên tuyến các đường nơi tập trung đông phương tiện đi lại, có tình trạng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông về đêm. Ngoài ra, tổ công tác hóa trang tuần tra tập trung tại các khu vực phức tạp về trật tự, ATGT, thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối. Cùng với đó, việc tăng cường trinh sát trên không gian mạng, xử lý triệt để các tài khoản đăng tải thông tin tiêu cực, ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng.

Công an TP Hà Nội thông tin, sau hơn 2 tháng hoạt động, các tổ 141H của Công an các quận, huyện đã ra quân trấn áp tội phạm, thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra, liên tiếp bắt giữ các đối tượng mang hung khí, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, tỷ lệ tội phạm đường phố giảm đáng để, người dân yên tâm tham gia giao thông.

Duy trì xử lý

Mới đây, khoảng 23h30 ngày 15/12, Tổ công tác 141H của Công an quận Tây Hồ làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Võ Chí Công đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển khiển xe máy Honda Vision không có biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn. 

Ngay lập tức, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra các đối tượng, phát hiện trong cốp xe máy có hung khí. Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn H (sinh năm 2009; ở Bắc Giang) khai nhận số hung khí trên mua tại một chợ ở Ba Vì với giá 1,2 triệu đồng, mục đích để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác tại khu vực Âu Cơ. Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật về Công an phường Xuân La để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Vào rạng sáng 15/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại phố Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội), Tổ công tác 141H, Công an quận Hoàng Mai phát hiện Trần Tuấn Anh (sinh năm 1977; trú tại tập thể Tân Mai, phường Tân Mai, Hoàng Mai) điểu kiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra phát hiện trong túi quần của Tuấn Anh có bọc giấy bên trong có chứa chất bột mầu trắng nghi là heroin. Khai thác nhanh trong đêm, đã xác định Trần Tuấn Anh là đối tượng Công an huyện Thanh Trì ra quyết định truy nã số 1 ngày 18/11/2015 về hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản…

Chị Phạm Hoài An, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết: “Sự xuất hiện thường xuyên của Tổ công tác 141 trên đường phố giúp tôi khi tham gia giao thông được yên tâm hơn rất nhiều. khi tình trạng đua xe, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng đã được kéo giảm. Việc phối hợp nhiều lực lượng chức năng để trấn áp tội phạm đường phố đem lại hiệu qủa rất tích cực. Người dân tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi".

Anh Nguyễn Văn Sơn, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: “Thời gian qua, trên báo đài, mạng xã hội ít xuất hiện những thông tin tai nạn, đánh nhau… do thanh, thiếu niên gây ra trên đường phố, đã cho thấy những chuyển biến tích cực trong xã hội. Các đối tượng manh động, phi xe máy trên đường phố cũng đã ít xuất hiện nên tham gia giao thông buổi tối cũng yên tâm hơn phần nào”.

Theo anh Sơn, các tổ công tác 141H cần được duy trì, bền bỉ trên mọi tuyến đường từ ngoại thành đến nội thành để việc đi lại của người dân được an toàn.

Trong thời gian tới, các tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là "tội phạm đường phố", không để tội phạm, nhất là các nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, đua xe, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây mất trật tự công cộng.

 

Tai nạn giao thông ngày 22/2/2025: Xe cấp cứu gặp nạn

Tai nạn giao thông ngày 22/2/2025: Xe cấp cứu gặp nạn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ