Hà Nội cam kết tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho doanh nghiệp châu Âu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa nay 20/2, tại Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, đại sứ và tham tán thương mại sứ quán các nước thành viên Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nói chuyện với các doanh nghiệp châu Âu xung quanh vấn đề “Định hướng phát triển của thành phố, quy hoạch thành phố Hà Nội đến năm 2020 và đánh giá vai trò tiềm năng của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động trên địa bàn thành phố đối với sự phát triển của Thủ đô”.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo và đại diện các doanh nghiệp châu Âu.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo và đại diện các doanh nghiệp châu Âu.
Ghi nhận và cảm ơn các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu hiện đang kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng về những đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội những năm qua, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định: Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài thời gian tới, Hà Nội sẽ đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực có trình độ công nghệ, chất xám cao, các lĩnh vực về y tế - giáo dục… "Riêng đối với khu vực khối các nước EU, chúng tôi ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như: Đầu tư phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đầu tư các trung tâm tài chính ngân hàng, thương mại, phát triển các ngành công nghiệp điện tử, tin học; Hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, các dự án du lịch khu nghỉ dưỡng cao cấp, đầu tư phát triển lĩnh vực giáo dục - đào tạo, một số lĩnh vực y tế chuyên sâu và một số bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, xử lý ô nhiễm môi trường… ", Chủ tịch nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, chính quyền Thành phố cam kết sẽ không ngừng tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, phù hợp tiến trình hội nhập quốc tế; thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại tất cả các cấp trong việc xúc tiến, quản lý và triển khai các dự án đầu tư. Đồng thời, Hà Nội luôn tạo điều kiện cao nhất để các nhà đầu tư đến kinh doanh và đầu tư, góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, thực sự trở thành điểm đến đầu tư an toàn và thành đạt đối với cộng đồng doanh nghiệp.