Hà Nội: Cận cảnh loạt công trình vi phạm xây dựng vừa bị cưỡng chế

Hữu Chánh/laodong.vn
Chia sẻ Zalo

8 trên tổng số 23 công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp ở xã Tân Dân (huyện Phú Xuyên) vừa bị cơ quan chức năng cưỡng chế.

 

Theo thống kê của UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội), có tổng cộng 23 công trình nhà tạm, lều lán do các hộ gia đình ngang nhiên vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp thuộc vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xứ đồng Láng, thôn Đồng Phố, xã Tân Dân.
Theo thống kê của UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội), có tổng cộng 23 công trình nhà tạm, lều lán do các hộ gia đình ngang nhiên vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp thuộc vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xứ đồng Láng, thôn Đồng Phố, xã Tân Dân.
Trước đó, vào năm 2013, thực hiện kế hoạch chuyển đối cơ cấu cây trồng vật nuôi, có hơn 50 hộ gia đình ở thôn Đồng Phố tiến hành chuyển đổi mô hình trên khu đất nông nghiệp rộng 2,8ha. Ba năm sau, một số gia đình tự ý làm nhà tạm, lều lán để sinh sống, sản xuất. Dần dần, hàng loạt gia đình ngang nhiên xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Điều này làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, gây bức xúc cho người dân địa phương.
Trước đó, vào năm 2013, thực hiện kế hoạch chuyển đối cơ cấu cây trồng vật nuôi, có hơn 50 hộ gia đình ở thôn Đồng Phố tiến hành chuyển đổi mô hình trên khu đất nông nghiệp rộng 2,8ha. Ba năm sau, một số gia đình tự ý làm nhà tạm, lều lán để sinh sống, sản xuất. Dần dần, hàng loạt gia đình ngang nhiên xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Điều này làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, gây bức xúc cho người dân địa phương.
Người dân địa phương cho biết, thôn Đồng Phố là làng nghề mộc truyền thống hàng chục năm nay. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, một số hộ gặp khó vì thiếu mặt bằng sản xuất. Những nhà tạm này được mọc lên ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày một tăng cao.
Người dân địa phương cho biết, thôn Đồng Phố là làng nghề mộc truyền thống hàng chục năm nay. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, một số hộ gặp khó vì thiếu mặt bằng sản xuất. Những nhà tạm này được mọc lên ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày một tăng cao.
Đến năm 2020, các phòng ban, chuyên môn của huyện Phú Xuyên cùng UBND xã Tân Dân đã hoàn thiện hồ sơ các công trình vi phạm, yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, vấn đề vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.
Đến năm 2020, các phòng ban, chuyên môn của huyện Phú Xuyên cùng UBND xã Tân Dân đã hoàn thiện hồ sơ các công trình vi phạm, yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, vấn đề vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.
Để sớm chấm dứt vi phạm, giúp ổn định tình hình khu vực và giảm bức xúc trong Nhân dân, từ đầu năm 2024, UBND huyện và UBND xã Tân Dân đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động song các hộ gia đình vẫn không phối hợp tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Do vậy, hồi tháng 4 vừa qua, UBND huyện đã xây dựng phương án, tổ chức cưỡng chế 8/23 công trình nhà tạm (giai đoạn 1) vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.
Để sớm chấm dứt vi phạm, giúp ổn định tình hình khu vực và giảm bức xúc trong Nhân dân, từ đầu năm 2024, UBND huyện và UBND xã Tân Dân đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động song các hộ gia đình vẫn không phối hợp tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Do vậy, hồi tháng 4 vừa qua, UBND huyện đã xây dựng phương án, tổ chức cưỡng chế 8/23 công trình nhà tạm (giai đoạn 1) vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.
Ghi nhận của Lao Động ngày 25/5 cho thấy, 8 công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp đã bị cơ quan chức năng cưỡng chế theo quy định.
Ghi nhận của Lao Động ngày 25/5 cho thấy, 8 công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp đã bị cơ quan chức năng cưỡng chế theo quy định.
Những nhà tạm này có diện tích từ 35 - 130m2, được xây dựng với kinh phí lên đến cả trăm triệu đồng. Có những công trình mới hoàn thiện, chưa kịp đưa vào sử dụng đã bị chính quyền địa phương yêu cầu tháo dỡ do vi phạm.
Những nhà tạm này có diện tích từ 35 - 130m2, được xây dựng với kinh phí lên đến cả trăm triệu đồng. Có những công trình mới hoàn thiện, chưa kịp đưa vào sử dụng đã bị chính quyền địa phương yêu cầu tháo dỡ do vi phạm.
Trong số 15 công trình vi phạm còn lại, có khoảng 10 công trình bắt buộc phải tháo dỡ hoàn toàn, còn một số công trình phù hợp quy hoạch lại có kết cấu an toàn nên chỉ phải tháo dỡ một phần diện tích.
Trong số 15 công trình vi phạm còn lại, có khoảng 10 công trình bắt buộc phải tháo dỡ hoàn toàn, còn một số công trình phù hợp quy hoạch lại có kết cấu an toàn nên chỉ phải tháo dỡ một phần diện tích.
Một số công trình vi phạm vẫn chưa tiến hành tháo dỡ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hiện những nhà tạm cửa đóng then cài, không có dấu hiệu sử dụng.
Một số công trình vi phạm vẫn chưa tiến hành tháo dỡ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hiện những nhà tạm cửa đóng then cài, không có dấu hiệu sử dụng.
Những ngày qua, tổ công tác của huyện Phú Xuyên cùng xã Tân Dân tiếp tục tuyên truyền, vận động và đối thoại, một số gia đình đã chấp hành phối hợp tháo dỡ công trình, tuy nhiên, việc tháo dỡ chỉ mang tính đối phó.
Những ngày qua, tổ công tác của huyện Phú Xuyên cùng xã Tân Dân tiếp tục tuyên truyền, vận động và đối thoại, một số gia đình đã chấp hành phối hợp tháo dỡ công trình, tuy nhiên, việc tháo dỡ chỉ mang tính đối phó.
Theo UBND huyện Phú Xuyên, dự kiến tháng 6/2024, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vào cuộc cưỡng chế dứt điểm công trình vi phạm còn lại (giai đoạn 2) theo quy định.
Theo UBND huyện Phú Xuyên, dự kiến tháng 6/2024, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vào cuộc cưỡng chế dứt điểm công trình vi phạm còn lại (giai đoạn 2) theo quy định.