Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều huyện

Kinhtedothi - Từ nay đến ngày 10/9, trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa khiến mực nước trên sông Bùi, sông Tích lên cao. Cùng với đó là nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất tại nhiều huyện ngoại thành.
Mực nước sông Bùi tại huyện Chương Mỹ đang ở mức cao.

Bản tin mới nhất của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ nhận định, do ảnh hưởng của vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 3) nên từ nay đến chiều tối 10/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi cao hơn 150mm.

Đêm 10 và ngày 11/9, trên địa bàn TP tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Kết hợp với lượng mưa lớn đã xảy ra trước đó, mực nước các sông Bùi, Tích đang lên rất nhanh.

Dự kiến đến 7 giờ ngày 9/9, mực nước trên sông Bùi ở mức 7,1m, trên báo động lũ cấp III là 0,1m; sông Tích là 8,2m, trên báo động lũ cấp III là 0,2m. Đến 13 giờ cung ngày, mực nước trên sông Bùi là 7,2m, trên báo động lũ cấp III là 0,2m; sông Tích là 8,2m, trên báo động lũ cấp III là 0,2m.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn cảnh báo, lũ các sông Bùi, Tích lên cao có khả năng gây ngập lụt, sạt lở đất ở vùng trũng, thấp và khu dân cư ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất...

Bên cạnh nguy cơ ngập lụt, do ảnh hưởng của mưa lớn trong nhiều ngày, ở vùng núi các huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc.

Trước diễn biến còn phức tạp, khó lường của thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức tiếp tục thực hiện nghiêm túc các lệnh báo động lũ.

Cùng với đó, các địa phương chủ động ứng trực, sẵn sàng triển khai kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn về người, giảm thiệt hại về tài sản, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ