“Nhà sạch – vườn đẹp” tô điểm cho không gian sống các gia đình tỉnh Sơn La
Kinhtedothi - Mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” tại các địa phương tỉnh Sơn La đã góp phần tích cực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, làm đẹp không gian sống, cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình.
Từ năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đi học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, tham quan mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” tại tỉnh Hà Tĩnh. Nhận thấy lợi ích thiết thực của mô hình, Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai và tuyên truyền các tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp; xây dựng thí điểm mô hình tại xã Chiềng Cang để nhân rộng trên địa bàn các xã, thị trấn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã có 2.192 hội viên, sinh hoạt tại 25 chi hội, sau hơn 2 năm triển khai mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo của hội viên về thực hiện nếp sống văn minh, tạo không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Hội viên phụ nữ bản Anh Trung, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, chăm sóc vườn hoa
Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” của hội viên Đoàn Thị Hà - xã Chiềng Cang được Hội chọn làm điểm, để hội viên tham quan, học tập. Chị Hà chia sẻ: Tôi luôn giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, trồng hoa, cây cảnh, góp phần cải thiện môi trường sống.
Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiềng Cang đã chỉ đạo cán bộ hội đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động, lựa chọn những hộ có khu vườn rộng, nhà ở phù hợp để hướng dẫn cải tạo lại vườn, trồng rau sạch, cây ăn quả; bố trí lại khu chăn nuôi hợp lý; chỉnh trang nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, khoa học...
Bà Lò Thị Yên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiềng Cang, cho biết, Hội chú trọng tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt, nâng cao thu nhập; hướng dẫn hội viên phân loại, xử lý rác thải; trồng hàng rào xanh, trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên gia đình. Nhờ linh hoạt trong cách làm, mô hình đã nhận được sự đồng tình từ nhân dân, nhiều hộ đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để nâng cấp nhà ở, cải tạo vườn và các công trình phụ.
Năm 2025, Chiềng Cang phấn đấu có thêm 14 hộ đạt tiêu chí “Nhà sạch, vườn đẹp”, khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.
Tại huyện Mường La, cùng với việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công, huyện còn huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ chung tay góp công, góp của giúp các hộ gia đình thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, xây dựng nếp sống xanh, sạch, đẹp.
Cùng với ngôi nhà mới, huyện Mường La đã huy động các tổ chức đoàn thể giúp hỗ trợ các hộ nghèo hoàn thiện tiêu chí "nhà sạch, vườn đẹp" bằng các công việc cụ thể như dọn dẹp nhà, trồng hoa, làm vườn rau để có cuộc sống ổn định hơn.
Gia đình chị Lò Thị Đại, bản Khâu Ban, xã Mường Trai, huyện Mường La vừa được bàn giao ngôi nhà mới khang trang, nhưng niềm vui được nhân đôi khi gia đình chị được Chi hội Phụ nữ bản hỗ trợ hoàn thiện tiêu chí "nhà sạch, vườn đẹp".
“Cuộc sống trước đây rất khó khăn, tôi lại hay đau ốm, nhà thì dột nát. Giờ được Nhà nước hỗ trợ làm nhà, Chi hội Phụ nữ giúp cải tạo vườn rau, vườn hoa, chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo, lo cho các con học hành đầy đủ”, chị Đại xúc động nói.
Chung tay xóa nhà tạm gắn với mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường La đã chỉ đạo các chi hội hưởng ứng "Chương trình thi đua 79 ngày đêm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” bằng việc làm cụ thể, như: Huy động hội viên đóng góp ít nhất 2.000 ngày công, hỗ trợ mỗi xã, thị trấn 1 hộ gia đình đồ dùng sinh hoạt trị giá 1 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện đã huy động được 2.139 ngày công, hơn 14 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá trên 20 triệu đồng.
Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn chỉ đạo các cơ sở hội hỗ trợ hội viên thực hiện phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp” gắn với xây dựng nông thôn mới.
Đối với tiêu chí “nhà sạch”, các hộ được hướng dẫn dọn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ; có nhà tiêu, nhà tắm, bể hoặc vòi chứa nước hợp vệ sinh; không thả rông gia súc, không nuôi nhốt dưới gầm sàn; có thùng chứa rác vô cơ, phân loại và đổ rác đúng quy định; không để nước thải, rác thải gây ô nhiễm môi trường.
Về tiêu chí “vườn đẹp”: Khuôn viên quanh nhà được rào kín bằng tường hoặc hàng rào, trồng hoa và dây leo bố trí hài hòa, cắt tỉa gọn gàng. Vườn trồng cây ăn quả, cây cảnh, rau màu được sắp xếp ngăn nắp, chăm sóc sạch sẽ. Cổng nhà làm bằng sắt, tre hoặc gỗ, có mái che phù hợp với không gian chung. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn đã hỗ trợ nhiều hộ trong diện xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt chuẩn mô hình "nhà sạch, vườn đẹp".
Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên phụ nữ các địa phương tỉnh Sơn La, không chỉ cải thiện chất lượng môi trường sống, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Sơn La: ứng dụng khoa học công nghệ giúp thay đổi bức tranh nông nghiệp
Kinhtedothi - Xác định tầm quan trọng của nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ giúp thay đổi bức tranh nông nghiệp, thời gian qua sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ứng dụng công nghệ cao đã được các cấp, các ngành của tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Sơn La đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025
Kinhtedothi - Năm 2025, tổng các nguồn vốn đầu tư công thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La là gần 6.600 tỷ đồng. Đến ngày 23/4, đã phân bổ chi tiết trên 5.667 tỷ đồng, bằng 85,58%.

Giả mạo fanpage Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La kêu gọi từ thiện
Kinhtedothi – Trang fanpage giả mạo Bệnh viện Đa khoa Sơn La đã đăng tải các hình ảnh bệnh nhi trong tình trạng thương tâm, kèm theo bài viết dẫn dắt để kêu gọi người dân chuyển tiền để chiếm đoạt.