Hà Nội: Cảnh sát 141 hóa trang xử lý "quái xế" trong đêm

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) bắt đầu triển khai trấn áp tội phạm đường phố theo phương thức mới. Thay vì cắm chốt cố định, ba lực lượng: Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông hóa trang tuần tra khép kín...

Lực lượng cảnh sát xuống đường làm nhiệm vụ.
Lực lượng cảnh sát xuống đường làm nhiệm vụ.

Theo đó, bắt đầu từ đêm 9/3, 15 tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) đã hóa trang, tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố thuộc địa bàn 4 quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình để trấn áp các nhóm thanh thiếu niên càn quấy, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu...

Tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Y13/141 phụ trách khu vực quận Hoàn Kiếm, các thành viên trong tổ tập trung xuống đường làm nhiệm vụ. Khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Y13 đã chặn dừng được nhóm 5 thanh niên điều khiển 4 xe máy, tháo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách, đánh võng.

Kiểm tra các đối tượng vi phạm giao thông...
Kiểm tra các đối tượng vi phạm giao thông...

Khi được đưa về Công an phường Tràng Tiền, Nguyễn Văn N. (17 tuổi, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, cùng nhóm thanh niên điều khiển xe máy từ Bắc Ninh sang hồ Hoàn Kiếm để thăm bạn. Mặc dù mới 17 tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn được bố mẹ giao xe cho đi chơi.

Cũng trong đêm 9/3, tại khu vực trên hầm đường bộ Kim Liên (ngã tư Lê Duẩn – Giải Phóng) tổ công tác Y6/141 do Thiếu tá Mai Thành Huynh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6 làm tổ trưởng đã kịp thời giải tán nhiều đám thanh niên tụ tập uống trà đá.

Cảnh sát 141 hóa trang, tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố thuộc địa bàn 4 quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình để trấn áp các nhóm thanh thiếu niên càn quấy, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng...
Cảnh sát 141 hóa trang, tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố thuộc địa bàn 4 quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình để trấn áp các nhóm thanh thiếu niên càn quấy, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng...

Tại khu vực Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, tổ công tác Y10/141, do Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 11 làm tổ trưởng, trong quá trình tuần tra đã phát hiện, bàn giao cho Công an phường Trung Tự, Kim Liên nhiều trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật.

“Trước mắt, tổ công tác bàn giao lỗi vi phạm ban đầu của những trường hợp này là không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có bằng lái, xe không gương chiếu hậu, không đeo biển kiểm soát… cho công an phường sở tại lập hồ sơ ban đầu”, Trung tá Bùi Xuân Phương nói.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho hay: Lực lượng hoá trang sẽ tập trung xử lý vào các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện ban đầu là không chấp hành luật lệ giao thông như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách đánh võng, bốc đầu và mang theo vũ khí tham gia giao thông, gây rối trật tự công cộng... Quá trình các tổ công tác làm nhiệm vụ sẽ đảm bảo bí mật, bất ngờ, tuyệt đối an toàn cho tính mạng, sức khỏe của cán bộ chiến sĩ, người tham gia giao thông và người vi phạm.

Công an TP Hà Nội cho biết, để tạo bất ngờ và hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm đường phố, các tổ công tác 141 thay đổi phương thức hóa trang, chủ động tuần tra, kiểm soát. Phương thức này sẽ kết hợp cùng phương thức truyền thống là duy trì cắm chốt tại các địa điểm không cố định trấn áp mọi loại tội phạm, duy trì an ninh trật tự, tạo niềm tin trong nhân dân Thủ đô. Trong quá trình làm nhiệm vụ, khi phát hiện vụ việc, tổ công tác sử dụng camera dạng bút được trang bị, điện thoại cá nhân để ghi lại thông tin, hình ảnh vi phạm làm bằng chứng xử lý trong quá trình tố tụng sau này.

Trong đêm 9/3 đến rạng sáng ngày 10/3, trên địa bàn 4 quận gồm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình các tổ công tác liên ngành 141 đã phát hiện, chặn giữ 44 phương tiện và hơn 80 đối tượng thanh niên ngổ ngáo, vi phạm luật giao thông.

Đọc tiếp