Hà Nội: Cấp cứu một sản phụ mang thai 35 tuần bị tiền sản giật nặng

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/11, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, Khoa Sản của bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp tiền sản giật nặng.

Cụ thể: Sản phụ (sinh năm 2002, địa chỉ Gia Lâm, Hà Nội) thai 35 tuần, mang thai lần 1, khám và quản lý thai kỳ ngoài viện. Những lần khám thai trước sản phụ khám theo lịch hẹn và không phát hiện gì bất thường.

Trước nhập viện 2 ngày, sản phụ xuất hiện triệu chứng đau đầu kèm đau bụng, phù nhiều hai chân. Kết quả xét nghiệm cho thấy, protein trong nước tiểu, chỉ số tiểu cầu giảm nhẹ, dấu hiệu tăng men gan.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Sản đã hội chẩn và nhận định, đây là một trường hợp tiền sản giật nặng, theo dõi hội chứng HELLP - một biến chứng nặng nề của bệnh lý tiền sản giật, với tỷ lệ tử vong cao.

Hiện tại sức khỏe của mẹ và con đều ổn định và sẽ nhanh chóng được xuất viện.
Hiện tại sức khỏe của mẹ và con đều ổn định và sẽ nhanh chóng được xuất viện.

Cuộc hội chẩn với lãnh đạo bệnh viện được thực hiện khẩn cấp với thống nhất chỉ định mổ thai  lấy bé, điều trị bệnh lý tiền sản giật cho mẹ.

Cuộc mổ được tiến hành ngay sau đó với sự tham gia kíp mổ tua trực sản có bác sĩ Phạm Thị Hải Yến  với kíp trực gây mê hồi sức có bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trang. Kết quả là một bé trai nặng 2.000g được sinh ra khỏe mạnh và được chuyển về khoa sơ sinh theo dõi chăm sóc do bé chưa đủ tháng kèm suy dinh dưỡng nhẹ.

Sau mổ 30 phút, bệnh nhân lên cơn sản giật và được xử trí kịp thời, rất may thời điểm này người mẹ đã được mổ lấy thai và theo dõi sát nên không xẩy ra tai biến gì. Hiện tại sức khỏe của mẹ và con đều ổn định và sẽ nhanh chóng được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Trang - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, tiền sản giật là một bệnh lý đặc biệt trong thai kỳ, có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào, biểu hiện ở tuổi thai trên 20 tuần với triệu chứng đặc trưng là tăng huyết áp, phù nhiều và có protein niệu.

Siêu âm thai thường quy là thăm dò phổ biến trong khám thai nhưng không đủ để quản lý thai kỳ an toàn, việc kiểm tra huyết áp và nước tiểu mỗi lần khám thai là bắt buộc để biết bạn có bị tiền sản giật không.

Kèm theo đó là khám thai tại cơ sở chuyên khoa uy tín với bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa có kinh nghiệm không chỉ giúp mẹ phát hiện tiền sản giật mà còn các bất thường khác trong thai kỳ.

“Tiền sản giật có các biến chứng nguy hiểm như thai chậm tăng trưởng thậm chí thai chết lưu trong tử cung, sản giật, tan máu, suy gan, suy thận, phù phổi cấp. Các biến chứng này có thể xảy ra trong khi mang thai cũng như khi chuyển dạ đẻ và đặc biệt có thể gặp cả trong giai đoạn hậu sản”- bác sĩ Trang cảnh báo.