Hà Nội: Cháy kho thiết bị ở Nhật Tân, quận Tây Hồ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Một đám cháy xảy ra tại kho chứa thiết bị nuôi cá cảnh ở địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội). Cột khói bốc cao nghi ngút, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế đám cháy…

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng  16 giờ ngày 9/8/2002, tại địa chỉ số 36, ngõ 264 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Hiện trường đám cháy nhìn từ xa.
Hiện trường đám cháy nhìn từ xa.

Cùng thời điểm trên, cột khói bốc cao nghi ngút, đứng từ xa khiến nhiều người lo ngại về vụ cháy bùng phát lớn. Ngay sau sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế, xử lý đám cháy.

Từ trên cao cột khói bốc cao nghi ngút.
Từ trên cao cột khói bốc cao nghi ngút.
Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý, khống chế đám cháy.
Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý, khống chế đám cháy.
Hà Nội: Cháy kho thiết bị ở Nhật Tân, quận Tây Hồ - Ảnh 1
Hà Nội: Cháy kho thiết bị ở Nhật Tân, quận Tây Hồ - Ảnh 2Đám cháy được dập tắt.

Sau khoảng 30 phút đám cháy cơ bản được khống chế. Thông tin ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 100m2, là nơi chứa các thiết bị, đồ dùng bằng xốp phục vụ người nuôi cá cảnh. Bước đầu xác định, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đọc tiếp