Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hà Nội chi 475 tỷ đồng bình ổn giá 9 mặt hàng thiết yếu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Yêu cầu ngành công thương tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp chủ lực, tập trung mở rộng các điểm bán hàng bình ổn đến tận các khu công nghiệp, chợ dân sinh, các khu ký túc xá sinh viên…

* Tăng gấp đôi số điểm bán hàng bình ổn giá

KTĐT - Yêu cầu ngành công thương tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp chủ lực, tập trung mở rộng các điểm bán hàng bình ổn đến tận các khu công nghiệp, chợ dân sinh, các khu ký túc xá sinh viên…

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, tại phiên họp tập thể UBND TP sáng 15/4, đánh giá tình hình thực hiện chương trình bình ổn giá năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 trên địa bàn TP.

Sau khi nghe ngành công thương báo cáo và ý kiến đóng góp của các đại biểu, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định, năm 2010, TP đã tích cực thực hiện chương trình bình ổn giá  và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định giá cả, cân đối cung cầu. Trong đó, TP đã ứng 400 tỷ đồng cho các doanh nghiệp dự trữ 9 mặt hàng thiết yếu, nhờ đó, các doanh nghiệp đã đáp ứng được 30% nhu cầu thị trường thông qua các điểm bán hàng bình ổn. Nhiều điểm bán hàng bình ổn đã vươn rộng đến các khu công nghiệp, vùng xa trung tâm TP để phục vụ người dân. Tuy nhiên, so với mục tiêu chưa đạt, chỉ số giá tiêu dùng của TP vẫn cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Theo Chủ tịch hàng hóa tiêu dùng thiết yếu không thiếu, nhưng do hệ thống lưu thông phân phối còn hạn chế, chưa linh hoạt, năng động…; Việc kiểm soát thị trường mới chỉ tập trung kiểm tra, xử lý hàng giả mà chưa chú ý đến sự bất hợp lý của giá cả thị trường giữa "đầu vào" và "đầu ra"… đã dẫn đến hiệu của của việc bình ổn giá của TP bị hạn chế.

Chủ tịch nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác bình ổn giá năm 2011 là rất quan trọng. Để thực hiện mục tiêu này, các cấp các ngành cần quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất - kinh doanh; Yêu cầu ngành công thương tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp chủ lực, cần tập trung mở rộng các điểm bán hàng bình ổn đến tận các khu công nghiệp, chợ dân sinh, các khu ký túc xá sinh viên… ; Niêm yết công khai các mặt hàng tích trữ bình ổn giá; đẩy mạnh công tác kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là biện pháp hành chính đối để chống leo giá, lợi dụng tăng giá bất hợp lý giữa chi phí sản xuất và giá cả bán ra thị trường; làm tốt công tác dự báo thị trường và thông tin tuyên truyền…

Theo Sở Công Thương, số lượng 397 điểm bán hàng bình ổn giá chưa đáp ứng được yêu cầu vì địa bàn TP rộng, hơn nữa hàng hóa bán tại các điểm này còn đơn điệu. Để khắc phục, năm 2011, Sở đề nghị TP cho tăng gấp đôi số điểm bán hàng bình ổn giá, đồng thời bố trí các điểm bán hàng này trong các chợ, trung tâm thương mại, tại các khu vực nông thôn, khu công nghiệp… Chậm nhất đến 30/4, nguồn vốn năm 2010 sẽ được thu hồi, để triển khai bình ổn năm mới. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị, năm nay nên triển khai chương trình bình ổn sớm hơn, để chủ động dự trữ nguồn hàng.

Bên cạnh 14 DN tham gia và được hỗ trợ vay vốn, chương trình bán hàng bình ổn giá 2011 còn khuyến khích các DN khác tham gia bán hàng bình ổn mà không hưởng hỗ trợ vay vốn. Dự kiến năm 2011 TP Hà Nội sẽ tiếp tục ứng 475 tỷ đồng dự trữ, bình ổn giá 9 mặt hàng thiết yếu và mở rộng mạng lưới bán hàng bình ổn giá lên gấp 3 lần, với gần 400 điểm, cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh các phiên chợ hàng việt tại các quận, huyện, bán hàng lưu động tới các vùng xa trung tâm TP….

Để giảm thiểu những hành vi lợi dụng bán hàng bình ổn, nhưng bán giá cao kiếm lời, Sở Công Thương sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc dự trữ hàng hóa, thực hiện cam kết bình ổn thị trường; thiết lập đường dây nóng để người dân phản ánh... giúp ngành chức năng ngăn chặn kịp thời các hành vi làm tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng.