Kinhtedothi - Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên hệ thống sông Hồng, Công ty thuỷ điện Hoà Bình đã mở 1 cửa xả đáy. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức, cá nhân và địa phương chủ động phương án bảo đảm an toàn.
Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, từ chiều 24/6, Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình đã chỉ đạo mở cửa xả đáy thứ nhất. Điều này khiến mực nước sông Hồng tại hạ du tăng, dù mức biến đổi là tương đối chậm.
Số liệu quan trắc sáng nay (25/6) cho thấy mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội (khu vực cầu Long Biên) đang tiếp tục biến đổi chậm. Lúc 7 giờ ngày 25/6, mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 2,32m, thấp hơn nhiều so với mức báo động I (9,5m).
Hồ chứa thủy điện Hòa Bình đang mở 1 cửa xả. Ảnh: EVN.
Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định mực nước trên sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội sẽ biến đổi chậm trong những giờ tới. Đến 7 giờ sáng mai (26/6), mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội có khả năng ở mức 3,20m. Mực nước sẽ còn thay đổi tùy vào diễn biến điều hành hồ chứa thủy điện trên thượng lưu.
Để chủ động ứng phó với các sự cố khi hồ chứ thủy điện Hòa Bình xả lũ, Hà Nội và nhiều địa phương trên lưu vực sông Hồng đã có văn bản chỉ đạo công tác phòng chống, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, Nhà nước.
Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội Nguyễn Duy Du cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi đến các quận, huyện ven sông Hồng đề nghị tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, được biết về diễn biến hồ chứa xả nước.
Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu các địa phương ven sông Hồng rà soát, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động, nhất là phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, các công trình đang thi công; đặc biệt là các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi… để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản...
Kinhtedothi - Những ngày qua, ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại nhiều địa phương ghi nhận thiệt hại lớn do mưa lũ. Trong khi đó, nhiều hồ chứa thuỷ điện đang tiếp tục phải mở cửa xả để bảo đảm an toàn hồ, đập và vùng hạ du.
Kinhtedothi - Chiến dịch chống hạn vụ Xuân 2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ bảo đảm mục tiêu về nguồn nước sản xuất cho bà con nông dân. Thậm chí so với kế hoạch ban đầu, hàng tỷ mét khối nước từ các hồ chứa thuỷ điện đã được tiết kiệm.
Nằm giữa những khu đô thị hiện đại của Hà Nội, Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân có diện tích hơn 13ha, trong đó khoảng 8ha là mặt nước. Được khởi công năm 2016 và mở cửa đón người dân từ tháng 9-2018, công viên trở thành không gian xanh quan trọng, góp phần điều hòa cảnh quan, cải thiện môi trường sống và đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của cộng đồng.
Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội lên mức 175, đứng thứ ba trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, theo IQAir. Đáng chú ý, hai điểm quan trắc tại Trâu Quỳ ghi nhận chỉ số trên 200, thuộc mức rất xấu; nhiều khu vực khác ở mức xấu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nghiên cứu xử lý toàn bộ gần 3,7 triệu tấn rác tồn lưu tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (phường Tùng Thiện, Hà Nội). Rác có khả năng cháy được đưa đến nhà máy điện rác; kim loại được thu hồi tái chế; chất thải nguy hại được quản lý theo quy định.
Chủ động ứng phó từ sớm, từ xa là một trong những giải pháp cốt lõi nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai có thể xảy ra. Ở đó, nhận thức và năng lực ứng phó chủ động của mỗi gia đình là hết sức quan trọng.