Kinhtedothi - Năm 2024, BHXH TP Hà Nội đã quản lý tốt kinh phí bảo hiểm y tế (BHYT) đảm bảo an toàn, hiệu quả, thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) đầy đủ, kịp thời cho trên 13 triệu lượt bệnh nhân, với số tiền trên 25 nghìn tỷ đồng/năm.
Đặc biệt, trong những năm, cán bộ giám định BHYT đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hà Nội là địa phương có số người tham gia BHYT và số chi BHYT lớn nhất cả nước.
Bên cạnh đó, Hà Nội tập trung nhiều cơ sở KCB tuyến T.Ư với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị y tế hiện đại, thu hút nhiều người dân từ ngoại tỉnh đến KCB. Năm 2024, số chi KCB nội tỉnh tại Hà Nội là 49,5%, trong khi đó số chi ngoại tỉnh là 50,5%…
Bác sĩ BV Đa khoa Vân Đình khám bệnh cho bệnh nhân tham gia BHYT (xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa).
Do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác giám định là tối ưu hóa sử dụng quỹ BHYT và cán bộ làm công tác giám định BHYT đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, cơ sở KCB để thực hiện tốt được yêu cầu này.
Cùng với đó, cán bộ làm công tác giám định BHYT đã giúp Ban Giám đốc BHXH TP, BHXH quận, huyện, thị xã tham mưu chính sách với UBND, HĐND TP; tham gia với ngành BHYT cùng có tiếng nói chung đề nghị Nhà nước xem xét, sửa đổi, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách về BHYT, trong đó có Luật BHYT sửa đổi, Luật KCB, Luật Dược… phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.
Thành tích của công tác giám định BHYT đã đóng góp rất lớn vào thành tích chung của BHXH TP, giúp BHXH TP hoàn thành xuất sắc, thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
Năm 2025 và các năm tiếp theo, công tác giám định BHYT tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Giám đốc BHXH Hà Nội Phan Văn Mến yêu cầu bộ phận giám định BHYT đề ra các giải pháp kiểm soát tốt chi phí, cân đối quỹ BHYT theo dự toán BHXH Việt Nam giao.
Ngoài ra, bộ phận giám định phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và cơ sở KCB chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích của người tham gia BHYT, đề nghị bệnh viện cung ứng đầy đủ thuốc và vật tư y tế cho người dân; tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo BHXH TP tham gia xây dựng cơ chế, chính sách BHYT phù hợp với thực tế.
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10/01/2025 về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2025 trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinhtedothi - Chiều 5/1, BHXH Việt Nam tổ chức chương trình “Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Quý Mão 2023” với mong muốn tiếp tục chia sẻ, lan tỏa yêu thương để động viên các bệnh nhân vượt qua bệnh tật, nhất là trong những ngày Tết.
Kinhtedothi - Ngày 27/2 là dịp tri ân những người thầy thuốc đã thầm lặng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng. Bằng tri thức, y đức và lòng nhân ái, họ gìn giữ sự sống, thắp lên hy vọng cho biết bao gia đình. Xin trân trọng giới thiệu các lời chúc mừng y bác sĩ hay, ý nghĩa nhất năm 2026.
Kinhtedothi - Với tinh thần “không từ chối, không chậm trễ”, không để gián đoạn công tác khám, chữa bệnh bảo đảm mọi ca cấp cứu đều được xử trí kịp thời, các bệnh viện tại Hà Nội đã chủ động chuẩn bị mọi nguồn lực, kế hoạch trực cấp cứu 24/24 giờ được kích hoạt, sẵn ứng phó với mọi tình huống phát sinh trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 472/UBND-KGVX ngày 31/1/2026 về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah trên địa bàn TP.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 26/01/2026 về việc chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý. Tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Kinhtedothi- Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghi dấu mốc đặc biệt trong lịch sử y học Việt Nam khi lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ đồng thời hai quả thận đa nang “khổng lồ”, nặng gần 10 kg, kết hợp ghép thận trong cùng một lần mổ cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.