Hà Nội: Chính thức thành lập 5 tổ chức đảng Đội quản lý thị trường liên huyện

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-5 tổ chức đảng Đội Quản lý thị trường (QLTT) liên huyện được thành lập gồm: Chi bộ Đội QLTT số 9 phụ trách huyện Đông Anh - quận Tây hồ; Chi bộ Đội QLTT số 11 phụ trách huyện Thanh Oai - quận Hà Đông; Chi bộ Đội QLTT số 18 phụ trách huyện Ba Vì - thị xã Sơn Tây; Chi bộ Đội QLTT số 19 phụ trách huyện Thạch Thất - Quốc Oai; Chi bộ Đội QLTT số 21 phụ trách huyện Thường Tín - Phú Xuyên.

Chiều nay (17/3), tại Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội phối hợp 10 quận, huyện, thị ủy (Đông Anh, Tây Hồ, Thanh Oai, Hà Đông, Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên) tổ chức “Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên”. Tới dự có Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh.

Tại đây, Phó Ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan TP Vũ Kim Thơ đã công bố các quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên, thành lập 5 chi bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) liên huyện.

Thực hiện Quyết định 3610/QĐ-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương về việc sắp xếp, sáp nhập các đội QLTT cấp  huyện thuộc Cục QLTT cấp tỉnh, 5 đội QLTT liên huyện mới được thành lập thuộc Cục QLTT TP Hà Nội. Được sự nhất trí của Thường trực Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy về thành lập tổ chức đảng liên huyện, để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp cùng với các quận, huyện, thị ủy tiến hành chuyển giao, tiếp nhận 10 chi bộ Đội QLTT của các quận, huyện, thị ủy trên cùng với 96 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Cục QLTT TP, thuộc Đảng ủy Khối để thành lập 5 Chi bộ Đội QLTT liên huyện. Đảng bộ Cục QLTT TP là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP, hiện có tổng số 145 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc. Sau khi tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, nâng tổng số lên 241 đảng viên và 14 chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí.

 Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT TP Hà Nội Chu Xuân Kiên tặng hoa chúc mừng 5 tổ chức đảng Đội QLTT liên huyện

5 tổ chức đảng Đội QLTT liên huyện được thành lập gồm: Chi bộ Đội QLTT số 9 phụ trách huyện Đông Anh - quận Tây hồ; Chi bộ Đội QLTT số 11 phụ trách huyện Thanh Oai - quận Hà Đông; Chi bộ Đội QLTT số 18 phụ trách huyện Ba Vì - thị xã Sơn Tây; Chi bộ Đội QLTT số 19 phụ trách huyện Thạch Thất - Quốc Oai; Chi bộ Đội QLTT số 21 phụ trách huyện Thường Tín - Phú Xuyên. Cùng đó, chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên các đội QLTT cấp huyện từ trực thuộc các quận, huyện, thị ủy nói trên về trực thuộc Đảng ủy QLTT TP, thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan TP; ủy quyền để Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP ban hành quyết định và thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Thường trực 10 quận, huyện, thị ủy và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT TP Chu Xuân Kiên đã tiến hành trao các quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, thành lập 5 chi bộ Đội QLTT liên huyện.

Đại diện cho Thường trực các quận, huyện, thị ủy phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ đồng tình, đánh giá cao sự sắp xếp của Đảng ủy Khối các cơ quan TP, là một dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đồng chí cũng chúc 5 chi bộ mới được sắp xếp thành lập mới sẽ phấn đấu nỗ lực, đoàn kết để hoạt động tốt; bởi khi sáp nhập trở nên lớn hơn, địa bàn hoạt động rộng hơn, số đảng viên nhiều hơn, nếu tư tưởng không thông thì công tác chi bộ sẽ không thuận lợi.

 Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội và Thường trực Đảng ủy Cục QLTT TP Hà Nội chứng kiến ký biên bản bàn giao tổ chức đảng, đảng viên 

Thay mặt cơ quan tiếp nhận các tổ chức đảng phát biểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi nhấn mạnh: Để tiến tới lễ chuyển giao, tiếp nhận hôm nay, được sự chỉ đạo hướng dẫn rất sát sao của các cơ quan, đơn vị, phòng ban của Cục QLTT TP, sự phối hợp tích cực của Thường trực 10 quận, huyện, thị ủy; sau quá trình tổ chức triển khai quán triệt các nội dung, cơ bản hồ sơ, danh sách của các tổ chức đảng, đảng viên được tiếp nhận đã được hoàn tất. “Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP và Đảng ủy Khối các cơ quan TP, Đảng bộ Cục QLTT TP là đảng bộ mới được thành lập tháng 3/2019 nhưng với sự đoàn kết, nhất trí và tinh thần đổi mới, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nổi bật trong năm 2020, Đảng ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; ngay sau Đại hội, Đảng ủy đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng đó, Đảng ủy Cục QLTT đã phát huy được vai trò, vị trí của mình, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và theo chỉ đạo của cấp trên; đặc biệt hôm nay tiếp nhận thêm tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ” - đồng chí khẳng định. 

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị thời gian tới, tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy Cục QLTT TP tiếp tục giữ gìn nguyên tắc tập trung dân chủ và lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngay sau lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên ngày hôm nay, Đảng ủy Cục QLTT cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi bộ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa phương và duy trì mối quan hệ công tác đối với các quận, huyện, thị ủy. “Tôi tin tưởng các chi bộ khi được chuyển giao về Đảng bộ Cục QLTT TP, dưới sự lãnh đạo, tập trung về nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đươc giao, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển KT-XH của Thủ đô” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nêu rõ.

Bí thư Đảng ủy Cục QLTT TP Chu Xuân Kiên bày tỏ vui mừng, phấn khởi vì Đảng bộ hôm nay được tiếp nhận thêm 5 tổ chức Đảng với 96 đảng viên, đưa Đảng bộ Cục trở thành một Đảng bộ lớn; từ đó mong muốn các quận, huyện, thị ủy tiếp tục hỗ trợ để Đảng bộ Cục QLTT TP hoạt động tốt. “Với trách nhiệm lãnh đạo cao nhất, tôi xin hứa gắn kết tất cả 241 đảng viên trong Đảng bộ, luôn gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn sinh hoạt và làm đúng điều lệ Đảng, đoàn kết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chung mà TP Hà Nội và Bộ Công Thương giao. Các bí thư chi bộ và 5 chi bộ mới hôm nay được nhận quyết định cũng cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, để việc sinh hoạt đảng không bị gián đoạn” đồng chí nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần