Hà Nội: Chợ hoa chiều cuối năm “vừa bán, vừa cho”

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Vừa bán, vừa cho” là câu cửa miệng của nhiều người bán quất cảnh vào phiên chợ chiều cuối năm Tân Sửu. Đó cũng là tình trạng của chợ hoa Xuân tại Hà Nội năm nay.

Dạo quanh một số chợ hoa Hoàng Minh Giám (quận Thanh Xuân) và Vạn Phúc (Hà Đông) và một số cửa hàng kinh doanh trên một số tuyến phố vào phiên chợ chiều ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, trên địa bàn TP Hà Nội nhiều người đã đóng cửa hàng sớm về đón Tết, nhưng cũng không ít những chủ hàng còn bán rẻ để hết hàng kịp về nhà đón Xuân mới Nhâm Dần.

Các loại hoa lan hồ điệp, mai tứ quý, đỗ quyên khá đông người mua.
Các loại hoa lan hồ điệp, mai tứ quý, đỗ quyên khá đông người mua.

Bà Minh năm nào cũng bán hoa ở chợ hoa Hoàng Minh Giám. Dù năm nay bà đã lấy ít đi khoảng 1/4 số chậu lan so với mọi năm nhưng hôm nay vẫn còn chưa bán hết. Bà Minh chia sẻ: Năm nay do dịch bệnh, hoa lan nhập khẩu nên giá cước vận chuyển tăng, giá hoa địa lan cũng vì thế tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn anh Tài kinh doanh quất cảnh Tứ Liên chia sẻ: Năm nay sức mua kém quá, nên bây giờ còn khá nhiều quất. Tiểu thương năm nay khá vất vả trong mùa kinh doanh hoa Tết. Không những bán hàng chậm mà giá còn giảm mạnh khoảng 40-50% so với mọi năm. Bây giờ còn ít “vừa bán, vừa cho” để nhanh hết hàng.

Quất cảnh Tứ Liên năm nay giá vừa giảm mạnh, người mua không nhiều nên còn khá nhiều hàng.
Quất cảnh Tứ Liên năm nay giá vừa giảm mạnh, người mua không nhiều nên còn khá nhiều hàng.

Chị Nguyễn Thu Hương kinh doanh nhiều loại hoa cúc, mai tứ quý, đỗ quyên, địa lan. Chị Thu Hương cho biết: Năm nay dịch bệnh Covid-19 nên việc kinh doanh hoa cũng gặp khó khăn từ việc nhập hàng về đến giá bán cũng hạn chế. Năm nay hoa bán chạy nhất là lan hồ điệp, cúc, đỗ quyên; còn địa lan và quất bán kém hơn. Nhìn chung người dân thích mua những chậu cây chỉ dưới 1 triệu đồng. Những chậu cây lớn vẫn có người mua nhưng số lượng ít.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay nhiều cửa hàng hoa lan đã bán hết đóng cửa nghỉ Tết. Phần lớn hoa còn lại đến chiều nay là đào cành, đào thế, quất Tứ Liên, hoa các loại. Một số chủ hàng hoa đào thế cây to không có người mua đã cắt cành đưa gốc trở lại vườn. Giá hoa vào chiều nay theo các tiểu thương đã giảm từ 20-50% so với mấy ngày trước đó. Một số người đăng biển bán đồng giá, giảm giá.

Một số người bán đào cành rừng đã giảm giá, bán đồng giá để kịp về đón Tết.
Một số người bán đào cành rừng đã giảm giá, bán đồng giá để kịp về đón Tết.

Ông Thành ở Hà Đông cho biết: Tôi làn nghề tự do, năm nay dịch bệnh nên thu nhập của gia đình cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, không thể thiếu không khí đón Tết cổ truyền nên tôi đi chợ hoa xem có gì rẻ để mua về đón Tết. Dù giá giảm nhưng sức mua cũng không nhiều, các chủ hàng mong sao bán được hết hàng để kịp về đón Xuân mới. Khó khăn như vậy nhưng từ người bán đến người mua đều kỳ vọng vào năm mới Nhâm Dần 2022 dịch bệnh sẽ được đẩy lùi, hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường.

Sau đây là một số hình ảnh về chợ hoa chiều cuối năm Tân Sửu:

Lan hồ điệp bán hàng chạy nhất năm nay. Nhiều chủ cừa hàng chỉ còn một vài chậu cuối cùng.
Lan hồ điệp bán hàng chạy nhất năm nay. Nhiều chủ cừa hàng chỉ còn một vài chậu cuối cùng.
Nhiều hàng đã bán hết hóa lan hồ điệp.
Nhiều hàng đã bán hết hóa lan hồ điệp.

 

Hà Nội: Chợ hoa chiều cuối năm “vừa bán, vừa cho” - Ảnh 1Những chậu lan hồ điệp cuối cùng của cửa hàng này được bán. Giá đến 6 triệu đồng.
Cửa hàng này chỉ còn một vài chậu hoa và đang dỡ lán để về đón Tết.
Cửa hàng này chỉ còn một vài chậu hoa và đang dỡ lán để về đón Tết.
Hà Nội: Chợ hoa chiều cuối năm “vừa bán, vừa cho” - Ảnh 2Đào thế năm nay rất ít người mua, chủ hàng đã phải cắt cành đem gốc trở lại vườn.
Hà Nội: Chợ hoa chiều cuối năm “vừa bán, vừa cho” - Ảnh 3Đào cành Nhật Tân cũng còn khá nhiều, nhưng giá không giảm nhiều. Mỗi cành đào to, đẹp như thế này vẫn có giá từ 300.000 - 400.000 đồng/cành.
Hà Nội: Chợ hoa chiều cuối năm “vừa bán, vừa cho” - Ảnh 4
Hà Nội: Chợ hoa chiều cuối năm “vừa bán, vừa cho” - Ảnh 5