Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp mắc viêm phổi cấp do virus Corona

Kinhtedothi - Tính đến ngày 28/1, trên địa bàn Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp mắc viêm phổi cấp do virus Corona.
Chiều 28/1, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo về công tác bảo đảm y tế phục vụ 6 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Theo đó, từ 7h ngày 23/1 đến 7h ngày 28/1, tại các BV có 5.173 người bệnh ở lại điều trị nội trú trong dịp Tết. Ngoài ra, trong 6 ngày Tết, tại các bệnh viện tiếp nhận 10.852 trường hợp khám cấp cứu, tai nạn, trong đó có 546 trường hợp tai nạn giao thông; 19 trường hợp tai nạn do đánh nhau, còn lại là tai nạn lao động và các tai nạn khác. Trong 6 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ cho 1.101 trường hợp.
Một ca cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Trong những ngày nghỉ Tết, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã bố trí mỗi ngày 14 kíp cấp cứu ứng trực 24/24h tại Trung tâm và các trạm cấp cứu vệ tinh trên địa bàn TP. Ngoài ra, các bệnh viện đã bố trí 26 đội cấp cứu cơ động ngoại viện, trực tiếp nhận thông tin, cấp cứu cho các trường hợp trên địa bàn. Mặt khác, các đội cấp cứu ngoại viện đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội trong hoạt động cấp cứu ngoại viện.
Về công tác phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trung tâm y tế của 30 quận, huyện, thị xã và 65 đội phòng, chống dịch bệnh cơ động đã thực hiện chỉ đạo của ngành Y tế, UBND TP về việc tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp do virus mới corona (nCoV). Tính đến ngày 28/1, trên địa bàn Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp mắc nCoV.
Theo đánh giá của ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong 6 ngày nghỉ Tết, không có dịch bệnh, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm cấp cứu khám chữa bệnh được triển khai nghiêm túc, theo quy định.
Trong ngày 28/1, đoàn công tác do Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân tai nạn giao thông đang được cứu chữa tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Đây là các trường hợp bị phương tiện khác gây thương tích nặng trong những ngày Tết vừa qua, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và hầu hết được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên.
PGS.TS Trần Đình Thơ - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong 5 ngày Tết vừa qua (từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến ngày mùng 3 tháng Giêng năm Canh Tý), bệnh viện đã tổ chức tiếp nhận, cấp cứu cho 612 ca, giảm so với dịp Tết Nguyên đán 2019 (685 ca). Theo phân loại, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông là 304 ca, tăng so dịp Tết năm trước (283 ca), trong đó số nạn nhân tai nạn giao thông có vi phạm nồng độ cồn là 21 trường hợp (chiếm gần 7%).
Thông tin thêm với đoàn công tác, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa cho biết, những ngày Tết vừa qua, hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã tiếp nhận, cứu chữa cho gần 20.300 ca cấp cứu tai nạn giao thông, giảm 4.000 ca so với năm trước. Chỉ các trường hợp thương tích nặng mới phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trên như các bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai (Hà Nội), Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh)…
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết vừa qua, số ca cấp cứu tai nạn giao thông giảm nhiều, đặc biệt là nạn nhân vào cấp cứu trong tình trạng có nồng độ cồn giảm mạnh so với năm trước. Tuy nhiên, tai nạn giao thông lại tăng đột biến vào ngày 29 Tết và mùng 1 Tết. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đề nghị ngành Công an phân tích để tìm ra nguyên nhân.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Một cô gái nghi bị biến chứng sau khi cấy que tránh thai

Đồng Nai: Một cô gái nghi bị biến chứng sau khi cấy que tránh thai

14 Oct, 03:52 PM

Kinhtedothi - Chị B.N.H.N (21 tuổi, trú tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) sau khi làm thủ thuật cấy que tránh thai tại Phòng khám sản phụ khoa Kim Chi (địa chỉ tại D2, đường Yết Kiêu, khu phố 2, phường Long Bình, Đồng Nai) có dấu hiệu bị biến chứng, phù nề...

Đòn bẩy phát triển du lịch sức khỏe Thủ đô

Đòn bẩy phát triển du lịch sức khỏe Thủ đô

14 Oct, 05:11 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai y tế thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho người dân, du khách. Việc ứng dụng đồng bộ công nghệ và cải tiến toàn diện đang giúp ngành y tế Thủ đô tiến tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, tạo nền tảng phát triển du lịch sức khỏe bền vững.

Hà Nội nối dài lưới an sinh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hà Nội nối dài lưới an sinh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

14 Oct, 05:10 AM

Kinhtedothi - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc chỉ đạo, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) tại Hà Nội được kiện toàn mạnh mẽ nhằm tăng cường hiệu quả quản lý. Có thể thấy, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong lãnh đạo, điều phối, giám sát, tham mưu để đưa chính sách vào cuộc sống, đặc biệt là trong việc phát triển người tham gia, thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, bảo đảm quyền lợi người dân, quản lý hiệu quả quỹ BHXH, BHYT.

Ngành Y tế Thủ đô quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Thủ đô quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

13 Oct, 02:50 PM

Kinhtedothi - Nhiệm kỳ qua, ngành y tế Thủ đô đã từng bước nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai tại các cơ sở y tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ