Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: chuẩn bị chu đáo cho Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025

Kinhtedothi - Từ ngày 14 - 18/11, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (thủ đô Hà Nội) sẽ chào đón sự kiện về làng nghề với quy mô lớn nhất từ trước đến nay - Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025. Công tác chuẩn bị cho Festival đang được UBND TP và Bộ Nông nghiệp và Môi trường gấp rút triển khai.

Sân khấu chính của Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025.

30 quốc gia tham dự Fesival

Trung tuần tháng 7/2025, UBND TP Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký kết Kế hoạch liên tịch số 185/KHLT-UBND-BNNMT về việc phối hợp tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025.

Festival là sự kiện quốc tế về làng nghề được tổ chức quy mô lớn, lần đầu tiên ở Việt Nam. Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại thủ đô Hà Nội vinh dự được lựa chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện hết sức có ý nghĩa này.

Trưởng phòng Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Hoàng Thị Hoà cho biết, đơn vị đã ban hành văn bản mời các xã, phường trên địa bàn TP tham gia trưng bày, trình diễn, tạo tác tại Festival.

Đến nay, đã có 125 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia trưng bày, trình diễn, tạo tác tại Festival. Trong đó, có trên 40 nghệ nhân, 19 thợ giỏi, các chủ thể sản phẩm OCOP và doanh nghiệp, làng nghề với 195 gian hàng.

Một không gian tạo tác tại Festival.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đã làm việc và thống nhất với 4 xã, phường: Bát Tràng, Hà Đông, Sơn Đồng, Chuyên Mỹ về việc tham gia trưng bày tạo tác, tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng và tổ chức các hoạt động tiếp đón khách quốc tế về tham làng nghề trong thời gian diễn ra Festival.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Bộ đã phối hợp với Hiệp Hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam mời các đại biểu quốc tế, đến nay, đã có 50 tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia. Bên cạnh đó còn có 80 nghệ nhân thuộc 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với 80 gian hàng trưng bày, tạo tác.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Hà Nội cũng đã gửi công văn đến 33 tỉnh, TP của cả nước, đề nghị tham gia không gian trưng bày tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025. Đến nay, đã có 18 địa phương tham gia với tổng số có 77 gian hàng.

Sẵn sàng cho thành công của Festival

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025 sẽ được tổ chức tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, với quy mô diện tích hơn 4.000m² được bố trí thành 350 gian hàng, chia làm 5 không gian chức năng.

5 không gian này bao gồm: Không gian bảo tồn; Không gian phát triển; Không gian OCOP và ẩm thực; Không gian quốc tế. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Festival còn có không gian “Lễ hội rực rỡ sắc hoa Hà Nội” tích hợp với các không gian của Festival.

Gian hàng của nghệ nhân tham gia Festival đã được bài trí.

Ghi nhận trong chiều 13/11 cho thấy, công tác chuẩn bị các điều kiện cho Festival đang được các đơn vị tích cực triển khai. Dọc các tuyến đường chính thuộc các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức tuyên truyền treo phướn; thông tin về Festival trên các màn hình Led do TP Hà Nội quản lý…

Tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nghệ nhân, thợ giỏi, đang tích cực chuẩn bị, sắp xếp, bài trí các gian hàng. Sân khấu chính của Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025 cũng đang dần được ban tổ chức hoàn thiện…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, Sở đang tiếp tục phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các sở ngành, địa phương để tập trung hoàn thành các hạng mục còn dang dở phục vụ Festival.

Nhấn mạnh đây là sự kiện quốc tế về làng nghề có quy mô lớn và ý nghĩa quan trọng, ông Nguyễn Đình Hoa đề nghị UBND các xã, phường hỗ trợ cho các làng nghề tham quan, trải nghiệm, giao lưu với các nghệ nhân quốc tế; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian tổ chức, góp phần mang đến thành công cho Festival.

Kỳ vọng vươn tầm cho làng nghề Việt

Kỳ vọng vươn tầm cho làng nghề Việt

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: kinh tế khởi sắc nhưng giải ngân đầu tư công vẫn chậm

Khánh Hòa: kinh tế khởi sắc nhưng giải ngân đầu tư công vẫn chậm

13 Nov, 03:52 PM

Kinhtedothi – Bức tranh kinh tế của Khánh Hòa trong 10 tháng năm 2025 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực ở hầu hết các lĩnh vực, từ công nghiệp, dịch vụ, du lịch đến thu ngân sách. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm nghẽn lớn khi mới đạt 44,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và thấp hơn mức bình quân cả nước.

Bàn giải pháp phòng, chống ngập lụt cho Thái Nguyên

Bàn giải pháp phòng, chống ngập lụt cho Thái Nguyên

13 Nov, 03:37 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhất là khu vực trung tâm thành phố, thường xuyên bị ngập lụt nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề này, cần giải pháp đồng bộ trong kiểm soát lũ sông Cầu.

Các lớp tài sản Việt Nam đồng loạt “hồi sức” trong giai đoạn tăng trưởng mới

Các lớp tài sản Việt Nam đồng loạt “hồi sức” trong giai đoạn tăng trưởng mới

13 Nov, 03:27 PM

Kinhtedothi - Nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều tín hiệu tích cực, từ triển vọng nâng hạng tín nhiệm quốc gia đến cải cách thể chế và ổn định vĩ mô. Theo các chuyên gia, điều này không chỉ giúp thị trường chứng khoán, bất động sản, vàng và tiền gửi ngân hàng hấp dẫn hơn, mà còn mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư trong chu kỳ phát triển 2026 - 2030.

Hà Nội: hiệu quả đầu tư đổi thay vùng dân tộc miền núi

Hà Nội: hiệu quả đầu tư đổi thay vùng dân tộc miền núi

13 Nov, 03:01 PM

Kinhtedothi - Trong giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội đã quan tâm, bố trí nguồn lực lớn để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Hiệu quả đầu tư góp phần thay đổi diện mạo nhiều thôn làng.

Phân cấp, phân quyền trong KHCN: không để “quyền mới” trở thành gánh nặng cho địa phương

Phân cấp, phân quyền trong KHCN: không để “quyền mới” trở thành gánh nặng cho địa phương

13 Nov, 02:59 PM

Kinhtedothi - Ngày 13/11, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị tập huấn về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ. Hội nghị do Thứ trưởng Bùi Thế Duy chủ trì, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các Sở KH&CN, xã, phường và đặc khu của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ