Hà Nội có mưa phùn trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 3 ngày đầu tuần, bức xạ nhiệt tại Hà Nội sẽ giảm dần. Tuy nhiên, người dân cần chú ý mang theo áo mưa do thời tiết nhiều khả năng có mưa phùn, đặc biệt là trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Hà Nội nhiều khả năng có mưa phùn trong ngày 8/3. Ảnh minh hoạ.
Hà Nội nhiều khả năng có mưa phùn trong ngày 8/3. Ảnh minh hoạ.

Dự báo viên Lương Thị Thanh Huyền từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong ngày thứ Hai (6/3), chỉ số tia cực tím (UV) tại Hà Nội được nhận định sẽ ở mức 8. Đây là cường độ có nguy cơ gây hại cao đối với sức khoẻ của người dân.

Chỉ số tia UV có giá trị cao nhất trong khoảng thời gian từ 11 - 13 giờ ngày hôm nay. Người dân nên chú ý che chắn cẩn thận và đeo kính râm khi ra ngoài trong điều kiện thời tiết nắng gắt để bảo vệ sức khoẻ.

Trong ngày 7/3, chỉ số tia UV giảm xuống ở mức 7, nhưng vẫn có nguy cơ gây hại cao. Sang đến ngày 8/3, chỉ số tia UV giảm xuống mức 5; ở mức này thì nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của tia UV chỉ ở mức trung bình và không quá đáng lo ngại.

Đáng chú ý, trong hai ngày 7 và 8/3, thời tiết Hà Nội phổ biến nhiều mây, có mưa phùn và sương mù. Đặc biệt trong ngày 8/3, độ ẩm không khí theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia sẽ lên đến 84%. Điều kiện thời tiết này có thể ảnh hưởng khá nhiều đến các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Hà Nội.