Hà Nội có thêm đường Trường Sa và Hoàng Sa

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với 92/92 (87,62%) đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.

Trong Kỳ họp thứ 2 khóa XV, HĐND TP Hà Nội đã đưa ra xem xét Nghị quyết  về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016. Theo đó có 33 đường, phố và công trình công cộng của 15 quận, huyện được đề nghị đặt tên và điều chỉnh độ dài trong năm nay.

 
Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động đọc tờ trình Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài đường, phố Hà Nội trong năm 2016
Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động đọc tờ trình Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài đường, phố Hà Nội trong năm 2016 (ảnh: Thanh Hải)
Cụ thể, có 26 tuyến đường, phố mới sau: Phố Lộc, Phố Mạc Xá, Phố Phúc Minh, Phố Tây Đam thuộc quận Bắc Từ Liêm; Phố Dương Khuê, Phố Trần Quốc Vượng, Phố Trương Công Giai thuộc quận Cầu Giấy; Phố Mậu Lương, Phố Phú Lương thuộc quận Hà Đông; Phố Lạc Nghiệp thuộc quận Hai Bà Trưng; Phố Bát Khối, Phố Đồng Dinh, Phố Hội Xá, Phố Kim Quan Thượng, Đường Lý Sơn, Phố Vũ Đức Thận, Phố Trần Danh Tuyên, Phố Chu Huy Mân, Phố Đàm Quang Trung thuộc quận Long Biên; Phố Nguyễn Lân thuộc quận Thanh Xuân; Đường Phùng thuộc huyện Đan Phượng; Đường Hoàng Sa, Đường Trường Sa thuộc huyện Đông Anh; Đường Chi Đông, Đường Quang Minh thuộc huyện Mê Linh; Đường Hoàng Xá thuộc huyện Quốc Oai.

6 tuyến phố được điều chỉnh độ dài gồm: Phố Tôn Thất Nghiệp (quận Ba Đình, Hoàn Kiếm), Phố Hào Nam (quận Đống Đa), Đường Cổ Linh và Phố Kẻ Tạnh (quận Long Biên), Phố Lưu Hữu Phước (quận Nam Từ Liêm), Phố Triều Khúc (huyện Thanh Trì).

Ngoài ra, công trình cầu bắc qua sông Đuống đoạn có điểm đầu thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đến điểm cuối thuộc địa phận thông Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh sẽ có tên gọi là cầu Đông Trù.

Trong Báo cáo thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với Nghị quyết trên. Đồng thời nhấn mạnh việc đặt tên đường Hoàng Sa và đường Trường Sa tại Hà Nội là nguyện vọng của người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Hai con đường mới này đều là những tuyến đường xuyên tâm, đẹp nhất, xứng tầm vóc và thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu của Hà Nội với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Với 92/92 (87,62%) đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần