Kinhtedothi - Nhằm đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được thông suốt trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội đã công bố danh sách 126 điểm phục vụ hành chính công mới tại cấp xã, phường, kèm theo các đường dây nóng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công quận Tây Hồ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.
Theo thông báo ngày 4/7, các điểm phục vụ hành chính công đặt tại trụ sở UBND 126 xã, phường và các chi nhánh thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội sẽ đảm nhiệm việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính theo phạm vi địa bàn quản lý, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ công.
Bên cạnh đó là tuyên truyền thông tin rõ ràng, minh bạch để người dân dễ dàng tiếp cận, không bị gián đoạn khi làm thủ tục trong thời gian chuyển đổi mô hình hành chính.
Đây là bước đi quan trọng để bảo đảm hoạt động cung cấp dịch vụ công tại Hà Nội luôn liên tục, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm trong tiến trình chuyển đổi quản lý nhà nước.
Người dân và tổ chức nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, có thể liên hệ các kênh hỗ trợ chính thức gồm: tổng đài hỗ trợ hành chính công Hà Nội: 024.1022 (nhánh 7, 8), tổng đài thông minh: 1900.1009
Các phản ánh, kiến nghị có thể gửi thông tin trên nền tảng công dân Thủ đô số - iHanoi, còn các phản ánh tiêu cực thì có thể liên hệ đường dây nóng: 0768.221.221 (trong giờ hành chính)
Trong bối cảnh toàn thành phố đang triển khai sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành chính quyền hai cấp, việc nhanh chóng công bố các điểm phục vụ hành chính cấp xã, phường cho thấy Hà Nội quyết liệt trong mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền phục vụ.
Sự xuất hiện của nền tảng iHanoi, cùng các kênh hỗ trợ trực tuyến và đường dây nóng, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản trị công, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị từ người dân.
Người dân Hà Nội có thể tra cứu danh sách đầy đủ 126 điểm tiếp nhận thủ tục hành chính mới dưới đây:
Kinhtedothi - Chiều 1/7, tiếp tục chương trình thăm, kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP (số 258 đường Võ Chí Công, Hà Nội).
Kinhtedothi-Từ ngày 1/7/2025, hệ thống Chi nhánh và Điểm phục vụ hành chính công thuộc các UBND 126 xã/phường tại Hà Nội chính thức được công khai và đi vào hoạt động đồng bộ nhằm đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp diễn ra liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.
Kinhtedothi-Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ tham mưu UBND Thành phố trong việc triển khai Nghị định số 118/2025/NĐ-CP quy định việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Kinhtedothi - Phát triển văn hóa Việt Nam; gỡ vướng trong phát triển nhà ở xã hội; hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 20-27/2/2026.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).
Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân chủng Hải quân phải là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc.
Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.