Hà Nội công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sụt, sạt kè ven sông Hồng

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sụt, sạt kè Sơn Tây, Linh Chiểu trên địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ.

Đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội kiểm tra hiện trạng kè Linh Chiểu. Ảnh: Kim Nhuệ. 
Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, sự cố sụt, sạt kè Sơn Tây, Linh Chiểu xảy ra trong phạm vi từ cảng Sơn Tây đến đầu kè Linh Chiểu (huyện Phúc Thọ), tương ứng từ K30+975 đến K32+315 đê hữu Hồng, với chiều dài khoảng 1.400m.
Sự cố công trình đã làm sập đoạn đường xuống cột đo mực nước của trạm thủy văn Sơn Tây. Xung quanh các cung sạt xuất hiện nhiều vết nứt dọc bờ sông, gây mất ổn định bờ sông.
Vừa qua đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội đã tổ chức đánh giá và nhận định: Sạt lở đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến ổn định của tuyến đê hữu Hồng; đặc biệt là an toàn, tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Trước diễn biến trên, UBND TP Hà Nội giao UBND thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ tổ chức cắm biển, thông tin cảnh báo khu vực sạt lở để người dân biết, phòng tránh. Bố trí cán bộ ứng trực, không cho người dân đi vào khu vực sạt lở, cũng như hạn chế tàu thuyền qua lại vị trí đang xảy ra sự cố…
TP cũng chỉ đạo Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức thực hiện ngay việc khoanh vùng phạm vi có nguy cơ sạt lở. Phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ xây dựng phương án xử lý giờ đầu theo phương châm 4 chỗ. Đồng thời, tổ chức các bước để triển khai thực hiện Dự án xử lý cấp bách sự cố sạt, sụt kè Sơn Tây, Linh Chiều theo đúng quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần