Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô về chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Kinhtedothi - Thời gian qua, xác định rõ vai trò và nhiệm vụ trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, ngành y tế Thủ đô đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; cụ thể hóa các quy định liên quan đến y tế trong Luật Thủ đô 2024 để đưa vào thực tiễn. Trong đó, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, hiện đại đã làm nên thương hiệu bệnh viện (BV).

Áp dụng kỹ thuật tiên tiến điều trị thai kỳ nguy cơ cao

Cách đây không lâu, thai phụ P.T.N. 40 tuổi, mang thai nhờ thụ tinh ống nghiệm (IVF), có tiền sử đa u xơ tử cung, được phát hiện thai nhi có bất thường từ tuần thai thứ 16. Sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng, đau hố chậu phải, có phản ứng thành bụng.

Khi đến Trung tâm Can thiệp bào thai, BV Phụ sản Hà Nội, kết quả cho thấy, thai bị tràn dịch màng phổi hai bên số lượng nhiều, gây xẹp phổi thụ động, lệch trục của tim. Ngoài ra, màng bụng có ít dịch dưới bao gan, ruột non tăng âm vang và thành tử cung có nhiều nhân xơ kích thước lớn, làm tăng nguy cơ biến chứng trong thai kỳ.

Một quyết định cân não với ca bệnh khó được TS Mai Trọng Hưng - Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội và các bác sĩ đưa ra, cần phải hút dịch màng phổi thai nhi để giải phóng sự chèn ép này. Đây là kỹ thuật mới nhất trong can thiệp bào thai mà các bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội vừa chinh phục thành công.

Các bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội thực hiện hút dịch màng phổi thai nhi từ trong bụng mẹ cho một sản phụ. Ảnh: BVCC

TS Đinh Thúy Linh - Phó Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội, Giám đốc Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh cho biết, các bác sĩ đã tiếp cận kỹ thuật hút dịch màng phổi thai nhi từ trong bụng mẹ từ 3 năm trước. Tuy nhiên, việc nhập dụng cụ y tế về Việt Nam còn nhiều khó khăn nên đến nay, BV mới chinh phục được ca đầu tiên hút dịch màng phổi bào thai.

Các ca can thiệp bào thai và hút dịch màng phổi vừa qua một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn cao và sự tận tâm của các bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội. Nhờ áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong điều trị thai kỳ nguy cơ cao, nhiều em bé đã có cơ hội chào đời khỏe mạnh, mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho các gia đình.

Thời gian qua, BV Phụ sản Hà Nội đã triển khai hàng trăm ca can thiệp bào thai, giúp các sản phụ sinh con khỏe mạnh, an toàn. BV đã làm chủ kỹ thuật can thiệp truyền máu song thai, dải xơ buồng ối cũng như truyền ối và giảm ối.

Hay mới đây, thai phụ L.T.N.T. (23 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) mang thai 26 tuần được đưa tới khoa Gây mê hồi sức (BV Đa khoa Đức Giang) trong tình trạng hôn mê, Glasgow 7 điểm, tứ chi co cứng, tăng trương lực cơ, siêu âm thai ước tính 800gr. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi, chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, tụ máu dưới màng cứng trán (P), đã mở khí quản, viêm phổi bệnh viện (HAP)…

Thai phụ L.T.N.T. (23 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) sau 70 ngày điều trị tích cực đã sinh con an toàn. Ảnh: BVCC

Sau 70 ngày chiến đấu, các bác sĩ BV Đa khoa Đức Giang đã nỗ lực cứu sống cả mẹ và con sản phụ L.T.N.T. (được chuyển về từ BV Hữu nghị Việt Đức) vượt qua lằn ranh sinh tử khi bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.

Sẽ có những đột phá, kỹ thuật mới, dịch vụ y tế chất lượng cao

Hà Nội hiện có 42 BV công lập, 43 BV ngoài công lập; 30 Trung tâm Y tế với 579 Trạm Y tế xã phường; hơn 15.000 cơ sở y, dược tư nhân. Hằng năm, hệ thống y tế Thủ đô đã KCB cho hơn cục triệu lượt người, phẫu thuật hàng trăm nghìn bệnh nhân, cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo.

Thời gian qua, Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Có thể thấy, ngành y tế Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận về chuyên môn và quản lý: việc triển khai thành công các kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) và phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác KCB.

Điển hình là BV Tim Hà Nội đã trở thành trung tâm tim mạch lớn toàn quốc, thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu đặc biệt khó trong chuyên ngành tim mạch. Năm 2024, BV phẫu thuật tim mạch và phẫu thuật tim ít xâm lấn trên 2.300 bệnh nhân; can thiệp tim mạch cho 12.702 người bệnh, với ca bệnh nhỏ tuổi nhất có cân nặng 900gr.

Các bác sĩ BV Đa khoa Đức Giang thực hiện một ca ghép thận tại đơn vị. Ảnh: BVCC

BV Phụ Sản Hà Nội tiên phong trong ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt trong y học bào thai và sàng lọc trước sinh, thực hiện thành công 3 kỹ thuật can thiệp bào thai. BV Ung bướu Hà Nội đứng thứ 2 toàn quốc về quy mô các thử nghiệm lâm sàng trong điều trị ung thư với gần 50 thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia.

BV Xanh Pôn và Đức Giang đã ghi những dấu ấn đặc biệt trên bản đồ ghép tạng của Việt Nam. Năm 2024, lần đầu tiên BV Xanh Pôn lấy tạng từ bệnh nhân chết não hiến tặng, cùng một lúc, ghép thận thành công cho 2 bệnh nhân. Đến nay, BV Đức Giang đã thực hiện thành công 10 ca ghép thận, trong đó có 2 ca hiến tạng từ người chết não và làm chủ được kỹ thuật này.

TS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, trong Kỷ nguyên mới, ngành y tế Thủ đô sẽ có những đột phá trong phát triển khoa học kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới, các dịch vụ y tế chất lượng cao, nâng cao hiệu quả KCB, nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

“Đặc biệt, ngành y tế đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng nền tảng số kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở KCB, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động của ngành; đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể hóa các nội dung về y tế trong Luật Thủ đô sửa đổi” - TS Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Tỷ lệ bất thường bào thai chiếm 2-3% tổng số trẻ sinh ra hằng năm. Trung bình một tháng, Trung tâm khám, sàng lọc cho khoảng 400-500 sản phụ có thai nhi bất thường bẩm sinh. Nhiều em bé có dị tật bẩm sinh được sinh ra, cứu, điều trị thành công.

Do đó, việc sàng lọc, chẩn đoán trước sinh thời kỳ bào thai rất có giá trị để phát hiện bào thai có vấn đề cần can thiệp sớm, giúp em bé có được sự chăm sóc ngay từ giờ vàng sau sinh, tăng tỷ lệ cứu sống, điều trị thành công. Với một số bệnh lý có thể can thiệp trong bào thai, các bác sĩ sẽ có chiến lược điều trị để giảm tác động nặng nề của dị tật đến thai nhi.

TS Đinh Thúy Linh - Phó Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội, Giám đốc Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ