Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Cuối tháng 6 thông xe cầu vượt nút Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch

Kinhtedothi - Sáng 30/5, tại buổi kiểm tra công trình cầu vượt chữ C Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu các đơn vị gấp rút hoàn thành dự án, đảm bảo thông xe trong cuối tháng 6 để giảm UTGT khu vực.
Sáng ngày 30/5, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn kiểm tra công trình cầu vượt chữ C Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.

Dự án được thực hiện nhằm nâng cao năng lực giao thông qua nút giao ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác, nhằm giải quyết tình trạng UTGT trong khu vực; tăng cường năng lực giao thông trên các tuyến đường qua nút giao, góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của TP Hà Nôi.

Dự án cầu vượt nút Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch có quy mô xây dựng cầu vượt bằng kết cấu thép lắp ghép, cầu vượt trực thông dạng chữ C theo hướng đường Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch. Kết cấu nhịp cầu dầm hộp thép liên hợp bản BTCT, chiều cao dầm thép 1,2 m.

Dự án được thực hiện nhằm nâng cao năng lực giao thông qua nút giao ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực.

Ông Nguyễn Chí Cường - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết: “Dự án bắt đầu triển khai thi công vào ngày 29/10/22, tuy nhiên do vướng mắc một số nội dung liên quan đến công tác ngầm nổi, vận chuyển dầm thép của dự án nên đã phải lùi tiến độ.

Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục kết cấu phần dưới bao gồm 9 cọc KN D2000 phía Phạm Ngọc Thạch, 14 cọc KN D1200 phía Chùa Bộc, 2 mố và trụ từ T1 đến T8, tường chắn hai đầu cầu. Kết cấu phần trên đã hoàn thành lắp đặt 9/9 nhịp dầm thép; bê tông BMC. Đồng thời, đơn vị thi công cũng đã hoàn thành xén hè, mở rộng đường Chùa Bộc, bảo vệ di chuyển hệ thống điện, thông tin và lắp đặt chiếu sáng giao thông phía đường Chùa Bộc”.

Theo ông Nguyễn Chí Cường, hiện đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện hạng mục bê tông gờ lan can (450/600 m), lắp đặt lan can thép (100/600 m). Thời gian tới nhà thầu sẽ tập trung thi công lan can thép, khe co giãn, lớp phòng nước và lắp dựng bó vỉa, tổ chức giao thông, sơn kẻ vạch…

Dự kiến hoàn thành các hạng mục trên để phục vụ công tác thông xe dự án vào ngày 25/6.

Ông Nguyễn Chí Cường đề xuất UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT cùng liên ngành thanh tra công an, rà soát phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt xem xét có cần điều chỉnh để phù hợp với thực tế giao thông hiện trạng phục vụ đưa vào khai thác ngay sau khi hoàn thành và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết đảm bảo việc đi lại trong phạm vị dự án.

Cầu vượt được xây dựng bằng kết cấu thép lắp ghép, cầu vượt trực thông dạng chữ C theo hướng đường Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch.

Kiểm tra công tác hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư cũng như các nhà thầu. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch TP cũng yêu cầu các đơn vị gấp rút hoàn thành công trình, đảm bảo thông xe trong cuối tháng 6 để giảm thiểu UTGT trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn làm việc với lãnh đạo Sở GTVT và Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội về phương án tổ chức giao thông.
Đến nay dự án đã hoàn thành các hạng mục kết cấu chính.
Đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện hạng mục bê tông gờ lan can (450/600 m), lắp đặt lan can thép (100/600 m).

 

Phần lan can thép đang được nhà thầu lắp đặt.
Công nhân đội nắng thi công cầu vượt chữ C.
Phần khe co giãn cũng đang được gấp rút thi công.
Dự kiến hoàn thành các hạng mục trên để phục vụ công tác thông xe dự án vào ngày 25/6.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tăng thêm nguồn lực tái đầu tư hạ tầng

Tăng thêm nguồn lực tái đầu tư hạ tầng

23 Jun, 05:25 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang lấy ý kiến về nghị quyết thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do TP quản lý. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc thu phí đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân là khả thi và sẽ tăng thêm nguồn lực để tái đầu tư, kiến thiết hạ tầng giao thông vốn đang còn rất nhiều khó khăn hiện nay.

Sạt lở đất gây tắc đường tại Hòa Bình và Lai Châu

Sạt lở đất gây tắc đường tại Hòa Bình và Lai Châu

22 Jun, 11:02 AM

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài khiến đất đá sạt lở, tràn xuống mặt đường tại Hòa Bình và Lai Châu sáng 22/6, gây tắc nghẽn giao thông, buộc lực lượng chức năng phải phân luồng và cấm đường tạm thời.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ