Hà Nội: Cưỡng chế thu hồi đất xây dựng cụm công nghiệp tại huyện Phúc Thọ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/7, huyện Phúc Thọ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của 3 hộ dân xã Liên Hiệp, phục vụ đầu tư xây dựng dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2).

Giải phóng mặt bằng đúng trình tự, quy định

Dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2) được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 với tổng diện tích đất thu hồi là 122.335,5m2. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp của 152 hộ gia đình là 113.042,9m2; diện tích đất công do UBND xã Liên Hiệp quản lý là 9.292,6m2.

Đây là dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất của huyện Phúc Thọ các năm 2020, 2021, 2022, 2023, được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại các Quyết định số: 3585/QĐ-UBND ngày 17/8/2020, 843/QĐ-UBND ngày 19/2/2021, 205/QĐ-UBND ngày 14/1/2022, 735/QĐ-UBND ngày 3/2/2023.

Khu vực giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2).
Khu vực giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2).

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, để có quỹ đất sạch thực hiện dự án, địa phương đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; ban hành thông báo thu hồi đất; niêm yết công khai thông báo thu hồi đất tại UBND xã Liên Hiệp và nhà văn hóa các thôn có phần đất bị thu hồi.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ đã phối hợp với UBND xã, Uỷ ban MTTQ xã Liên Hiệp tổ chức nhiều cuộc họp để thông báo nhiệm vụ thu hồi đất đến từng hộ dân; phổ biến chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với các cá nhân, hộ gia đình có đất và tài sản thuộc phạm vi thu hồi; tiến hành kê khai, kiểm đếm diện tích đất hoa màu cho các hộ thuộc diện cần thu hồi.

UBND huyện Phúc Thọ đã tiến hành tổng cộng 6 đợt bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân thuộc vùng dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2). Trong 3 đợt đầu tiên, đã có 133/152 hộ dân đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Trong 3 đợt bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tiếp theo, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục phối hợp với UBND xã Liên Hiệp, Uỷ ban MTTQ xã Liên Hiệp cùng tổ công tác đến từng hộ gia đình có đất bị thu hồi để tuyên truyền, vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, 19/152 hộ dân này không nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, với lý do là giá bồi thường thấp và một số hộ đề nghị để lại ruộng để cấy.

Ngày 26/6/2023, UBND huyện Phúc Thọ ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất từ số 2289 đến 2307/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2). Huyện thành lập Ban thực hiện cưỡng chế, xây dựng kế hoạch cưỡng chế cụ thể. Song song với đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động 19 hộ dân chấp hành quy định pháp luật.

Địa phận xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ), nơi triển khai dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp  (giai đoạn 2).
Địa phận xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ), nơi triển khai dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp  (giai đoạn 2).

Thượng tôn pháp luật

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, đến cuối ngày 18/7, đã có 16/19 hộ dân chấp thuận bàn giao diện tích đất nông nghiệp để giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2). Trong sáng 19/7, huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của 3 hộ dân còn lại chưa chấp hành quy định.

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết, việc triển khai dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2) đã được huyện thực hiện theo đúng trình tự, quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chính quyền lắng nghe, chia sẻ và cố gắng để bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người dân.

“Việc phải cưỡng chế thu hồi đất của 3 hộ dân là điều chính quyền địa phương không mong muốn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải kiên quyết thực hiện để dự án được triển khai theo đúng kế hoạch của UBND TP Hà Nội giao. Đây cũng là cách để nâng cao nhận thức người dân về tinh thần thượng tôn pháp luật” - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh.

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị trong sáng 19/7 cho thấy, việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng phần đất của 3 hộ dân để phục vụ dự án Cụm công nghiêp Liên Hiệp (giai đoạn 2) đã diễn ra khá thuận lợi. Công tác giải toả diễn ra nhanh gọn, hoàn thành trong sáng cùng ngày.

Như vậy, sau nhiều năm triển khai giải phóng mặt bằng, đến nay, giai đoạn 2 của dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp đã có mặt bằng sạch để triển khai các bước đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư theo kế hoạch.