Hà Nội đã giải mã thông tin của hơn 3.800 liệt sĩ để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/6, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP (Ban Chỉ đạo 515 TP) đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.

Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo 515 TP cho thấy, đến nay TP đã giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị và trích lục thông tin về 3.835 liệt sĩ cho thân nhân gia đình liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập; chỉ đạo hướng dẫn tổ chức lễ an táng cho 749 liệt sĩ về các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội bảo đảm trang trọng, tận tình, chu đáo. Các quận, huyện, thị xã cũng tổ chức kiểm đếm, thống kê 53.830 mộ liệt sĩ trong 341 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội; tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin với số liệt sĩ hi sinh, an táng ban đầu trên địa bàn Hà Nội để phục vụ nhiệm vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thủ đô bảo đảm chặt chẽ.
 Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phát biểu kết luận hội nghị.
TP cũng cung cấp 1.179 thông tin liệt sĩ do Sở LĐTB&XH quản lý hồ sơ và hơn 4.500 thông tin liệt sĩ cho các đơn vị quân đội phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đồng thời hoàn thiện thủ tục đề nghị cho 300 trường hợp liệt sĩ Hà Nội an táng tại nghĩa trang các tỉnh, thành trong cả nước, 12 trường hợp liệt sĩ có phần mộ an táng tại nghĩa trang Hà Nội đi giám định gen. Kết quả cùng huyết thống 31 trường hợp, không cùng huyết thống 38 trường hợp; chưa có kết quả là hơn 200 trường hợp; thực hiện đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ là 875 trường hợp… 
Ban Chỉ đạo 515 TP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; chủ động tham mưu với Thành ủy và Chủ tịch UBND TP các chủ trương, biện pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn. Tăng cường đổi mới, ứng dụng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đồng sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện hoàn thành toàn diện các nội dung, nhiệm vụ công tác tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2011-2030 và những năm tiếp theo.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đánh giá cao các kết quả mà Ban Chỉ đạo 515 TP đạt được trong thời gian qua. Nổi bật, tập trung triển khai nghiêm túc Chỉ thị, hướng dẫn của T.Ư; huy động mọi nguồn lực để triển khai đề án; chỉ đạo các cơ quan truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tạo hiệu ứng lan tỏa; rà soát được nhiều thông tin liệt sỹ của Hà Nội mất tích để cung cấp cho các thân nhân…
Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị từ cấp TP đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục tồn tại hạn chế khó khăn, đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; động viên, phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 TP cũng giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sở LĐTB&XH tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả phần việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị và trích lục thông tin liệt sĩ, đối chứng sửa đổi thông tin về liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và quy tập mộ liệt sĩ.
Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở LĐTB&XH TP hướng dẫn quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; chỉ đạo hoàn thiện bia mộ liệt sĩ theo kết quả xác minh; hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ lấy mẫu sinh phẩm giám định AND để xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin…
Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố đã thông báo Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. UBND TP tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần