Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng vì mục tiêu giảm nghèo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa thông qua kế hoạch thực hiện chương trình và mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa thông qua kế hoạch thực hiện chương trình và mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

 

Theo đó, tăng cường các biện pháp giảm nghèo bền vững, tránh tái nghèo. Năm 2011 - 2012 tập trung giải pháp hỗ trợ hộ chính sách có công thoát nghèo.

 

Với mức chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 - 2015, số hộ nghèo của Hà Nội được xác định là 148.148 hộ, chiếm 9,6%. Trong đó, có 2008 hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công, 21831 hộ nghèo có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, có 11.250 hộ có người già yếu, bị bệnh, không có khả năng thoát nghèo…; Số hộ ở mức cận nghèo là 61.465 hộ, chiếm 3,98%. Có 9 quận cơ bản không có hộ nghèo (tỷ lệ hộ nghèo dưới 2,5%)

 

Để đạt mục tiêu mỗi năm giảm từ 1,5 - 1,8% hộ nghèo, hạn chế thấp nhất số hộ tái nghèo, đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố giảm xuống dưới 2% và không còn xã nghèo, Thành phố sẽ đầu tư 4.605,8 tỷ đồng (bình quân khoảng trên 900 tỷ đồng/năm), chưa kể vốn tín dụng và kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện các mục tiêu thoát nghèo. Trong đó, ngân sách Thành phố là 3.527,6 tỷ đồng, ngân sách quận, huyện, thị xã là 988 tỷ đồng và 90,2 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác.

 

Rất nhiều giải pháp được Thành phố triển khai như cho hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn sản xuất, học nghề, XKLĐ. Dự kiến có 75.000 - 85.000 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn/năm. Năm 2011 - 2012, Thành phố tiếp tục đầu tư cho hộ nghèo vay 1.000 con bò/năm. Nhân rộng các mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người nghèo, mỗi năm có khoảng 2300 người nghèo được hỗ trợ dạy nghề miễn phí. Thực hiện miễn giảm học phí, các khoản đóng góp khác cho 100% học sinh nghèo, cận nghèo theo quy định. Trợ cấp thường xuyên cho 150.000 đối tượng bảo trợ xã hội tại xã phường và 11.250 người già yếu, bị bệnh, gia đình không có khả năng thoát nghèo…

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: ô nhiễm môi trường kéo dài ở xã Vĩnh Lộc

Thành phố Hồ Chí Minh: ô nhiễm môi trường kéo dài ở xã Vĩnh Lộc

20 Dec, 07:32 AM

Kinhtedothi - Dù đã bị kiểm tra, xử phạt và buộc di dời do gây ô nhiễm môi trường, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Vĩnh Lộc vẫn tiếp tục tồn tại, hoạt động kéo dài trong khu dân cư. Thực trạng này đặt ra câu hỏi lớn về vai trò, trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu chính quyền cơ sở.

Trọng người có kỹ năng mềm và biết dùng AI

Trọng người có kỹ năng mềm và biết dùng AI

20 Dec, 05:00 AM

Kinhtedothi - Hiện nay, các DN công nghệ thông tin (CNTT) không chỉ ưu tiên nhân sự vững chuyên môn mà còn chú trọng đến các kỹ năng mềm như thái độ cầu tiến, tính chủ động, tư duy giải quyết vấn đề và đề cao khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tế công việc.

Từ những dấu chân can đảm đến sóng truyền hình quốc gia: Hành trình Global Volunteer cùng AIESEC lan tỏa giá trị người trẻ Việt ra thế giới

Từ những dấu chân can đảm đến sóng truyền hình quốc gia: Hành trình Global Volunteer cùng AIESEC lan tỏa giá trị người trẻ Việt ra thế giới

19 Dec, 05:38 PM

Kinhtedothi - Giữa một thế giới kết nối nhưng vẫn đầy khác biệt, ngày càng nhiều người trẻ Việt Nam chọn trưởng thành bằng cách bước ra thế giới. Hơn 3.000 bạn trẻ đã tham gia Global Volunteer của AIESEC – không chỉ để trải nghiệm, mà để hiểu mình sâu hơn và tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ