Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội đẩy mạnh du lịch xanh, sẵn sàng bứt tốc năm 2026

Kinhtedothi - Nhằm thu hút du khách đến Hà Nội trong thời điểm đầu năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tối 30/1, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phường Tây Hồ), Sở Du lịch Hà Nội đã khai mạc chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026”.

Điểm nhấn của chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026” là việc du lịch Hà Nội công bố chùm hơn 80 sản phẩm du lịch Thủ đô tiêu biểu năm 2026. Các sản phẩm được xây dựng theo định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, qua đó đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.

Cũng tại sự kiện, TP Hà Nội trao Quyết định công nhận 3 điểm du lịch mới trên địa bàn Thành phố, gồm Vườn thực vật Hà Nội, Làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng và Điểm du lịch Thụy Lâm. Đây là những điểm đến tiêu biểu cho định hướng phát triển du lịch gắn với sinh thái, làng nghề truyền thống và không gian văn hóa cộng đồng.

Giới thiệu trà sen Tây Hồ tới du khách tại chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026”. Ảnh: Hoài Nam

Trong thới gian diễn ra chương trình, ngành du lịch Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động quảng bá giới thiệu nét văn hóa Thủ đô như thưởng trà Sen Tây Hồ. Đồng thời tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm cho du khách như tại Hoàng thành Thăng Long tổ chức tour “Ký ức Cột Cờ” và vở diễn 3D Mapping “Kinh đô Thăng Long”.

Quanh khu vực Trúc Bạch tổ chức chương trình xe đạp đêm “Hà Nội đẹp sound”; “Hà Nội - Chạm miền ký ức”; các tuyến du lịch làng nghề thuộc “Con đường Di sản Nam Thăng Long – Hà Nội”; trải nghiệm “Con đường đạo học” tại điểm du lịch Hạ Mỗ, xã Ô Diên; “Sắc hoa Tường Phiêu” xã Phúc Thọ và du lịch xanh Đa Phúc.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026”. Ảnh: Hoài Nam

Ngày 31/1, diễn ra chương trình “Tết Mông xuống Phố 2026” tái hiện không khí Tết truyền thống của đồng bào Mông với Lễ hội Gầu Tào, các cuộc thi văn nghệ, thi nam – nữ thanh lịch, talk show “Văn hóa Mông trong thế giới đương đại”, cùng không gian trò chơi dân gian, ẩm thực và gian hàng văn hóa. Chương trình ca nhạc kỷ niệm 10 năm “Tết Mông xuống Phố” trở thành điểm nhấn cảm xúc, khắc họa hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa, gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Ngày 1/2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai kết hợp với ngành du lịch Thủ đô tổ chức “Ngày hội Du lịch Gia Lai tại Hà Nội” với không gian trưng bày du lịch, ẩm thực, đặc sản, trình diễn nghề thủ công truyền thống, nhạc cụ dân tộc và cồng chiêng Tây Nguyên, cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống kết hợp võ cổ truyền Bình Định, cồng chiêng và hát bài chòi. Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai Huỳnh Thị Anh Thảo cho biết, thông qua việc tổ chức “Ngày hội Du lịch Gia Lai tại Hà Nội”, tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng du lịch địa phương và Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Giới thiệu đặc sản bưởi Diễn tới du khách tại chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026”. Ảnh: Hoài Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, với chủ đề “Hành trình du lịch xanh” Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026” thể hiện định hướng của du lịch Hà Nội trong thời gian tới đó là hành trình của sự phát triển xanh, hài hòa với thiên nhiên và phát huy di sản.

Chương trình “Get on Hanoi 2026” không chỉ là lời chào năm mới sắp đến, mà còn là lời mời của du lịch Hà Nội gửi tới du khách trong nước và quốc tế.  “Hãy đến với Hà Nội - Trải nghiệm hương xuân, khám phá chiều sâu văn hóa cổ truyền qua nghệ thuật trình diễn, ẩm thực, lễ hội, làng nghề truyền thống mang màu sắc đặc trưng của Thủ đô hội nhập cùng văn hóa quốc tế” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Du lịch xanh hút khách quốc tế

Du lịch xanh hút khách quốc tế

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xứng đáng với không gian cao nguyên – biển xanh

Xứng đáng với không gian cao nguyên – biển xanh

19 Feb, 09:24 AM

Kinhtedothi- Không gian phát triển mới luôn đòi hỏi một tầm vóc mới. Với Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai, sự mở rộng không gian từ cao nguyên trùng điệp đến biển xanh rộng mở không chỉ là sự thay đổi về địa giới hay hành lang kết nối, mà là bước chuyển căn bản về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và khát vọng vươn lên của cả vùng.

Cấm xuồng, đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến trong ­ mùa Lễ hội Chùa Hương

Cấm xuồng, đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến trong ­ mùa Lễ hội Chùa Hương

18 Feb, 05:49 PM

Kinhtedothi - Lễ hội chùa Hương năm 2026 sẽ chính thức khai hội vào ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng) nhưng ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ đã thu hút một lượng lớn du khách. Với chủ đề xuyên suốt “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”, Ban tổ chức lễ hội và UBND xa Hương Sơn đã cấm xuồng, đò lắp động cơ hoạt động trên suối Yến trong ­ mùa Lễ hội Chùa Hương.

Sau Tết, ngân hàng mạnh tay lì xì hút dòng tiền nhàn rỗi

Sau Tết, ngân hàng mạnh tay lì xì hút dòng tiền nhàn rỗi

18 Feb, 04:00 PM

Kinhtedothi - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường tiền gửi ghi nhận một làn sóng khuyến mại rầm rộ từ các ngân hàng. Không chỉ tăng lãi suất huy động, nhiều nhà băng còn đồng loạt tung ra các chương trình quay số trúng thưởng, quà tặng giá trị cao nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi quay trở lại hệ thống.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ