Hà Nội phát triển du lịch xanh gắn với tuyến điểm di tích
Kinhtedothi - Hà Nội sẽ xây dựng các sản phẩm có chiều sâu, mang bản, lối sống người Hà Nội. Đồng thời, sẽ phát triển sản phẩm du lịch xanh theo cụm - tuyến, gắn với nhu cầu của thị trường.
Đó là khẳng định của Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu tại Hội nghị đẩy mạnh công tác quản lý, xây dựng điểm đến du lịch trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025 diễn ra ngày 8/8.
Hội nghị đẩy mạnh công tác quản lý, xây dựng điểm đến du lịch trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025. Ảnh: Hoài Nam
Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, sau đại dịch Covid-19 du lịch Hà Nội đã phục hồi. Cụ thể, giai đoạn 2022 - 2024, lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng trưởng bình quân trên 21%/năm. Năm 2025 đặt mục tiêu đạt 31 triệu lượt khách (tăng 11,2%), gồm 7,5 triệu khách quốc tế (tăng 17,7%) và 23,5 triệu khách nội địa, với tổng thu trên 130.000 tỷ đồng (tăng 17,5%).
Riêng 7 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đón khoảng 18,36 triệu lượt khách, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, tăng 22,3%, bao gồm 2,97 triệu lượt khách lưu trú; khách nội địa đạt 14,15 triệu lượt, tăng 8,7%. Tổng thu từ du lịch ước tính 73.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ.
Hiện trên địa bàn TP Hà Nội có hơn 133 điểm du lịch, trong đó đã công nhận 54 điểm và khu du lịch cấp thành phố (gồm 8 khu và 46 điểm). Các khu, điểm du lịch ở Hà Nội được du khách đánh giá cao về giá trị tài nguyên, giá trị văn hóa, cũng như công tác bảo tồn, tôn tạo. Một số điểm đến đã tổ chức nhiều sản phẩm trải nghiệm, dịch vụ tốt, ứng dụng công nghệ như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Công viên Thiên Đường Bảo Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, Khu du lịch Ao Vua, Khu du lịch Chùa Hương…
Du khách vui chơi tại không gian đi bộ Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoài Nam
Nhằm thu hút du khách đến với Hà Nội, từ nay đến năm 2030, du lịch Hà Nội phối hợp với các phường, xã phát triển theo cụm - tuyến - vùng, gắn với nhu cầu thị trường và xu hướng du lịch xanh, bền vững. Thành phố sẽ triển khai các chiến dịch “Du lịch không rác thải”, “Du lịch xanh”, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, áp dụng công nghệ quản lý môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo.
“Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển các sản phẩm như du lịch đêm, du lịch thể thao, du lịch nông nghiệp - nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe… Các điểm đến sẽ đẩy mạnh bán vé điện tử để thuận tiện cho du khách và thân thiện với môi trường. Nhưng để làm được điều đó đòi hỏi các địa phương chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai hợp lý, quản lý chặt chẽ các điểm đến; phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm. Đồng thời, phấn đấu mỗi xã, phường được công nhận ít nhất một điểm du lịch” - ông Trần Trung Hiếu nhấn mạnh.
Để du lịch Hà Nội phát triển các tour, tuyến mới, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu cho biết, Hà Nội cần thay đổi phương thức quản lý, theo hướng liên kết, kết nối để nâng cao hiệu quả xây dựng sản phẩm, quảng bá và định vị thương hiệu. “Hà Nội cần là đầu tàu, hình mẫu trong tổ chức bộ máy, quản lý và phát triển kinh tế - trong đó có phát huy giá trị di sản và du lịch” - ông Hà Văn Siêu nêu rõ.

Du lịch Hà Nội “tăng tốc” đón khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi - Với nhiều hoạt động kỷ niệm dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội đang là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Để thu hút du khách, ngành du lịch Thủ đô tổ chức nhiều chương trình tour mới, kích cầu du lịch.

Du lịch Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách trong 7 tháng
Kinhtedothi - Ngày 25/7, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong tháng 7/2025, ngành du lịch Thủ đô đã đón được 2,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh nghiệp du lịch Hà Nội - Hải Phòng “bắt tay” thu hút khách qua tour mới lạ
Kinhtedothi - Nhằm xây dựng tour du lịch độc lạ phục vụ nhu cầu du lịch hè, Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội (HUTC) phối hợp với Tập đoàn Sun World (Tập đoàn Sun Group) xây dựng Liên minh tour “Bản giao hưởng đảo xanh”. Qua đó, thu hút du khách tới Cát Bà (Hải Phòng).






