Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động tuyên giáo

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Tọa đàm chuyển đổi số trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ trì tọa đàm có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên.

Quang cảnh cuộc toạ đàm.
Quang cảnh cuộc toạ đàm.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên cho biết, chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay và là xu thế tất yếu nhằm thay đổi nhận thức, hành động của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số. Trong đó, chuyển đổi số trong ngành tuyên giáo là công việc khó, chưa có nhiều mô hình để nghiên cứu, học tập nhưng không thể chậm trễ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ, năng lực thiết bị, xác định các mục tiêu hệ sinh thái số ngành tuyên giáo cần hướng đến, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng lộ trình thực hiện chuyển đổi số với các mục tiêu và giải pháp cụ thể.

Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng CNTT và nhân rộng mô hình áp dụng vào các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần tiêu chuẩn hoá, quy trình hoá nghiệp vụ, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Tuyên giáo Thành ủy tích cực ứng dụng CNTT trong công tác tham mưu, phát huy hiệu quả trong các lĩnh vực công tác tuyên giáo nhằm tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền toàn diện các mặt đời sống chính trị, xã hội, tình hình Thủ đô, trong nước và quốc tế.

Từ đó, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung vào 3 nội dung: Vai trò, tính cấp thiết của chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong công tác tham mưu, phục vụ hệ thống tuyên giáo Thủ đô từ TP tới cơ sở. Cách làm hay, đổi mới trong việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong việc triển khai ứng dụng CNTT vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên phát biểu đề dẫn tại toạ đàm.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên phát biểu đề dẫn tại toạ đàm.

Việc chuyển đổi số là hết sức cần thiết

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện chuyển đổi số. Trong đó, Cục phó Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin Điện tử (Bộ TT&TT) Lê Quang Tự Do cho rằng, ai cũng nói đến chuyển đổi số, nhà nhà, cơ quan, DN đều nói đến chuyển đổi số nhưng nhiều nơi, đơn vị còn mơ hồ. Vì thế, chúng ta cần làm sao để tích hợp được dữ liệu và công nghệ số phục vụ người dân được tốt hơn.

Với tham luận “VNPT Hà Nội đồng hành cùng hệ thống tuyên giáo Thủ đô trong công tác chuyển đổi số”, Phó Giám đốc VNPT Hà Nội Hà Phú Thịnh nhấn mạnh, việc triển khai mạnh mẽ, sâu rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn qua tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã mang lại một diện mạo khác cho Hà Nội. Đặc biệt là việc cải cách hành chính, góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, VNPT Hà Nội mong muốn được tham gia triển khai công tác chuyển đổi số của ngày tuyên giáo thành phố.

Trong khi đó, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh đề xuất, thời gian tới Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo tại cơ sở. Đồng thời, số hóa tài liệu lưu trữ, dữ liệu lịch sử của Đảng bộ TP và các quận. huyện để phục vụ công tác nghiên cứu, tra cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin hiện nay việc chuyển đổi số trong báo chí truyền thông là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong báo chí đòi hỏi bản thân các nhà báo phải thay đổi tư duy, cách thức tác nghiệp. Nêu các nhiệm vụ, mục tiêu cần triển khai trong quá trình chuyển đổi số, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi nhìn nhận, việc số hóa dữ liệu, sở hữu kho dữ liệu lớn và quy trình thực hiện là điều kiện cần cho chuyển đổi số báo chí truyền thông thành công. Cùng với đó, để chuyển đổi số trong báo chí truyền thông hiệu quả thì cần có hạ tầng số, nền tảng số, phát triển dữ liệu, an toàn thông tin.

Cục phó Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin Điện tử (Bộ TT&TT) Lê Quang Tự Do phát biểu tham luận tại toạ đàm
Cục phó Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin Điện tử (Bộ TT&TT) Lê Quang Tự Do phát biểu tham luận tại toạ đàm

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, Đoàn thanh niên TP đã tập trung phát huy tối đa hiệu quả mạng xã hội, ứng dụng CNTT, thiết kế nhiều bộ nhận diện ấn phẩm đặc sắc, ngắn gọn, súc tích để đăng tải lên các mạng xã hội nhằm truyền tải những thông tin cơ bản, cốt lõi xoay quanh Nghị quyết XVII Đảng bộ TP và Nghị quyết XIII của Đảng. Trong suốt 2 năm dịch bệnh Covid-19, Thành đoàn Hà Nội đã thay đổi phương thức, hình thức tổ chức các hội nghị, cuộc thi trực tuyến. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên TP cũng ứng dụng CNTT trong nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và định hướng trong đoàn viên, thanh niên…

Tận dụng triệt để mạng xã hội trong tuyên truyền

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao việc Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì tổ chức tọa đàm ý nghĩa thiết thực, điều đó cho thấy việc chuyển đổi số trong đời sống kinh tế - xã hội nói chung và hệ thống tuyên giáo Thủ đô nói riêng có ý nghĩa quan trọng.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, để chuyển đổi số trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô thành công, việc trước tiên cần làm là thay đổi nhận thức của những người trực tiếp làm công tác này và phải bắt đầu từ những sản phẩm chuyển đổi số cụ thể theo thực tế tại các địa phương. “Đối với chuyển đổi số trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô, chúng ta cần chỉ ra thực trạng việc chuyển đổi số hiện nay ra sao, những công việc cụ thể cần làm là gì, lộ trình ưu tiên ra sao... Trong đó, cần chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động của hệ thống tuyên giáo từ T.Ư đến cơ sở mới là điều chúng ta cần quan tâm” – Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Nêu thực trạng cũng như ứng dụng chuyển đổi số trong các đơn vị trên địa bàn TP còn chưa được như mong muốn, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ gắn với chuyển đổi số, kinh tế số. Trong đó, cần tận dụng triệt để hiệu quả của hệ thống mạng xã hội, sự phối hợp giữa các địa phương, đơn vị trên địa bàn TP trong tuyên truyền các chủ trương của TP đến với người dân.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc toạ đàm.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc toạ đàm.

Để việc chuyển đổi số thành công, hiệu quả, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, ngành Tuyên giáo Thủ đô cần đi đầu trong công các này. Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các thăm dò, điều tra xã hội học để đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên giáo hiện nay.

Phát biểu kết thúc tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đánh giá, tọa đàm đã giải đáp được 3 câu hỏi liên quan đến chuyển đổi số là: Tuyên giáo Thủ đô đang ở đâu trong quá trình chuyển đổi số? Chúng ta mong muốn chuyển đổi số như thế nào? Mục đích cuối cùng của chuyển đổi số là gì?. Đồng thời khẳng định, những nội dung được trao đổi, thảo luận tại tọa đàm là bước đầu để mỗi cán bộ tuyên giáo của Thủ đô có hiểu biết đúng về chuyển đổi số để từ đó thay đổi nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại toạ đàm.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại toạ đàm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được thêm sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, sự hỗ trợ và đồng hành của các cơ quan đơn vị trong thời gian tới đối với quá trình chuyển đổi số của hệ thống Tuyên giáo Thủ đô để xứng đáng với vai trò là “người đi trước mở đường”.