Hà Nội: Đê hữu Hồng sạt lở, vận hành hàng chục trạm bơm chống ngập úng

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của bão số 3, những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội đã có mưa diện rộng, kéo dài. Bước đầu đã ghi nhận thiệt hại về đê điều do bão gây ra.

Sáng 3/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cho biết, lượng mưa lớn nhất những ngày qua đo được tại Láng là 39,6mm; lượng mưa nhỏ nhất đo được tại thị xã Sơn Tây là 10,6mm.
Hàng chục trạm bơm đang được vận hành 
Bản tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định, từ nay đến ngày 4/8, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của mưa kéo dài những ngày qua, mực nước trên các sông chính như: Đà, Hồng, Đuống, Đáy, Cầu, Cà Lồ, Tích… đều lên. Tuy nhiên, mực nước trên tất cả các sông qua địa bàn Hà Nội đều đang dưới báo động 1 từ 4 - 16m. Tương tự, mực nước các hồ chứa thuỷ lợi cũng chưa vượt mức thiết kế.
Đáng chú ý, mưa kéo dài khiến nhiều diện tích nông nghiệp tại khu vực ngoại thành đang có mực nước lên khá cao. Sáng nay (3/8), các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội vẫn đang tiếp tục vận hành 11 trạm bơm với 34 tổ máy bơm các loại (chủ yếu trên lưu vực sông Nhuệ), tổng lưu lượng 65.500m3/h, phục vụ công tác tiêu úng.
Liên quan đến thiệt hại về đê điều, thủy lợi do bão số 3, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 1 sự cố đê điều tại huyện Thường Tín.
Theo đó, tại vị trí K94+300 đến K94+500 đê hữ Hồng thuộc xã Tự Nhiên đã xảy ra sự cố sạt lở cách đê sông Hồng 500m và cách chân đê bối xã Tự Nhiên 120m. Chiều dài sạt lở khoảng 140m tại 3 vị trí, tạo thành vách dựng đứng có chiều cao từ 3 - 5m. Trong đó, có 1 vị trí sạt lở sát vào móng công trình phụ của 1 hộ dân. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần