Hà Nội đẹp trời trong ngày kỷ niệm 60 năm giải phóng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo KTTV TƯ cho biết, hôm nay (10/10), khu vực Hà Nội sẽ duy trì thời tiết đẹp, trời ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30-32 độ C.

asdcfv db  dg
Cụ thể, tại khu vực Trung tâm Hà Nội, trời ít mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 30-32 độ C. Đêm trời ít mây, không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ 21-23 độ C.

Ở các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, ngày ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 30 - 32 độ C. Về đêm thời tiết se lạnh, trời ít mây, không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ 21-23 độ C.

Ở khu vực quận Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, ngày ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 30-32 độ C. Về đêm thời tiết se lạnh, trời ít mây, không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ 21-23 độ C.

Khu vực huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, quận Long Biên, trời ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ 29-31 độ C. Đêm thời tiết se lạnh, trời ít mây, không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ 20-22 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV TƯ, hôm nay cả nước sẽ duy trì thời tiết đẹp. Về đêm, nhiệt độ hạ thấp, trời se se lạnh, mức nhiệt chỉ còn từ 21-23 độ C. Một số tỉnh ở vùng núi Bắc Bộ, về đêm, nhiệt độ còn hạ thấp xuống 17-19 độ C.

Tại các tỉnh miền Trung, thời tiết được phân chia thành hai hình thái: Bắc Trung Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 21-33 độ C; Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22-33 độ  C. Các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên vẫn duy trì thời tiết mát mẻ, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày của Tây Nguyên đạt 31 độ, Nam Bộ đạt 33 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần