Hà Nội di chuyển cây xanh trong tháng 10

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng loạt cây xanh, trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy và cầu vượt bộ hành sẽ được di dời từ 25/10 để phục vụ dự án xây dựng tuyến metro đầu tiên của Hà Nội.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa họp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội về việc tổ chức giao thông khi thi công ga đường sắt số 8 (tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội) trên đường Kim Mã (quận Ba Đình). Theo đó các bên đã thống nhất phương án di chuyển trạm xe buýt Cầu Giấy và cầu đi bộ tại đây.
Cầu vượt bộ hành và trạm trung chuyển xe buýt ở Cầu Giấy, đoạn trước cổng ĐH Giao thông Vận tải sẽ được di chuyển sang một địa điểm khác. Ảnh: Phương Sơn.
Cầu vượt bộ hành và trạm trung chuyển xe buýt ở Cầu Giấy, đoạn trước cổng ĐH Giao thông Vận tải sẽ được di chuyển sang một địa điểm khác. Ảnh: Phương Sơn.
Cụ thể, trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (hướng từ Cầu Giấy đến Kim Mã) sẽ được chuyển sang vỉa hè trước tường rào ĐH Giao thông Vận tải. Còn hướng ngược lại được chuyển sang vỉa hè trước tường rào gần cổng công viên Thủ Lệ. Cầu đi bộ ở vị trí này sẽ được dời đến đường Trung Kính (quận Cầu Giấy).

Trao đổi với PV, ông Lê Huy Hoàng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, ngoài việc di chuyển những hạng mục này, Ban quản lý phải xin thành phố di chuyển hàng loạt cây xà cừ lớn trên đường Kim Mã và một số tuyến khác.

Thành phố Hà Nội đã cho phép đơn vị lập gói thầu số 8 để nghiên cứu di chuyển cây xanh toàn tuyến từ depot đến ga Hà Nội. "Mục đích việc lập gói thầu này là để Ban quản lý dự án tính toán kỹ, cố gắng giữ thêm cây xanh, giảm thiểu cây bị di chuyển", ông Hoàng nói.

Việc di chuyển này dự kiến bắt đầu từ ngày 25/10 và kết thúc sau 20 ngày. Nhà thầu Posco Hàn Quốc sẽ lập rào chắn phục vụ thi công ga số 8 trong thời gian khoảng 10 tháng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần