Hà Nội: Đi sai làn đường sẽ bị xử lý nghiêm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 27/10, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Sở Giao thông và Công an thành phố có phương án cụ thể để giảm xung đột giao thông trên các tuyến phố phân làn, đồng thời xử lý nghiêm đối tượng đi sai làn đường, đỗ xe sai quy định.

Đối với 5 tuyến phố đang tổ chức phân làn, phân luồng giao thông theo phương tiện, ông Khôi yêu cầu Sở Giao thông phối hợp với Công an Thành phố kiểm tra từng tuyến phố, có phương án cụ thể để hạn chế xung đột giao thông như hạn chế rẽ trái, điều chỉnh các điểm dừng, đỗ xe buýt (xén hè khi có điều kiện cho phép), điều chỉnh việc tách nhập dòng tại các nút giao thông cho phù hợp thực tế.
 
Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Công an thành phố tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm như: đỗ xe sai quy định, đi quá tốc độ, đi sai làn đường, không chấp hành đội mũ bảo hiểm, đặc biệt tập trung xử lý các đối tượng sử dụng rượu, bia quá nồng độ cho phép và các đối tượng chống người thi hành công vụ.

Với 8 tuyến đường sẽ tổ chức phân làn, phân luồng, ông Khôi đề nghị Sở Giao thông và những đơn vị liên quan kiểm tra từng tuyến để xây dựng phương án phân làn cụ thể. Kết hợp việc phân làn với việc điều chỉnh phương tiện tham gia giao thông theo cặp đường một chiều, giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè theo quy định.

Ngoài ra, ông Khôi cũng thúc các đơn vị trên nghiên cứu ngay việc xây dựng cầu vượt lắp ghép cho phương tiện cơ giới đường bộ có trọng tải nhẹ từ 3 tấn trở xuống gồm: xe du lịch, xe taxi, xe máy… tại các nút giao thông có mật độ giao thông lớn, thường xuyên gây ra ùn tắc. Nếu khả thi, an toàn đề xuất UBND Thành phố cho phép xây dựng 1 đến 2 vị trí thí điểm để rút kinh nghiệm triển khai tiếp.

Sở Giao thông rà soát để đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh điểm đỗ ô tô, giữ mô tô, xe gắn máy đã được cấp phép nhưng gây cản trở giao thông; hoàn thành trong tháng 10/2011.
 
5 tuyến phố đã được phân làn, phân luồng gồm: Phố Huế - Hàng Bài, Bà Triệu, Giải Phóng, Xã Đàn, Trần Khất Chân - Đại Cồ Việt.

 

Dự kiến 8 tuyến phố tiếp tục được phân làn, phân luồng: Kim Mã, Nguyễn Trãi – Quang Trung (Hà Đông), Yên Phụ - Trần Quang Khải, Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Linh (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến cầu Vĩnh Tuy), Bắc Thăng Long – Nội Bài và đường Hoàng Quốc Việt.